Đồng Nai thông qua phương án đầu tư 8 dự án đường sắt, cầu đường bộ chiến lược

Có 8 dự án giao thông chiến lược kết nối trực tiếp sân bay Long Thành, Đồng Nai và TP Hồ Chí Minh được thông qua phương án đầu tư tại Kỳ họp thứ 3, HĐND thành phố Đồng Nai khóa I, diễn ra ngày 9/7.
Chú thích ảnh
Phối cảnh cầu Long Hưng bắc qua sông Đồng Nai nối thành phố Đồng Nai và TP Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Các dự án được HĐND thành phố Đồng Nai quyết nghị thông qua gồm: Phương án đầu tư xây dựng Dự án kéo dài tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm hành chính thành phố Đồng Nai và cảng hàng không quốc tế Long Thành được đầu tư theo phương thức đối tác công tư, hợp đồng BT; hình thức thanh toán bằng quỹ đất và ngân sách thành phố Đồng Nai; UBND thành phố Đồng Nai là cơ quan có thẩm quyền theo nội dung đã được HĐND thành phố Đồng Nai và HĐND TP Hồ Chí Minh thống nhất.

Nghị quyết thống nhất phương án thực hiện đầu tư xây dựng Dự án tuyến đường sắt đô thị Thủ Thiêm - Long Thành; trong đó thống nhất lập một dự án tuyến đường sắt Thủ Thiêm – Long Thành được đầu tư theo phương thức đối tác công tư, hợp đồng BT. Điểm đầu Dự án từ ga Thủ Thiêm (TP Hồ Chí Minh), điểm cuối đến Depot Cẩm Đường (thành phố Đồng Nai); tổng chiều dài tuyến khoảng 47,7 km; hình thức thanh toán bằng quỹ đất, bằng ngân sách TP Hồ Chí Minh; UBND TP Hồ Chí Minh là cơ quan có thẩm quyền theo nội dung đã được HĐND hai địa phương thống nhất.

Cùng đó là Nghị quyết về phương án thực hiện đầu tư xây dựng dự án đầu tư xây dựng cầu Phú Mỹ 2 tách thành 2 dự án độc lập. Trong đó Dự án xây dựng cầu Phú Mỹ 2 được đầu tư theo phương thức đối tác công tư, loại hợp đồng BT, do UBND TP Hồ Chí Minh là cơ quan có thẩm quyền. Đối với Dự án xây dựng đường nối từ cầu Phú Mỹ 2 đến đường Nguyễn Ái Quốc (25C) được đầu tư theo phương thức đối tác công tư, loại hợp đồng BT, do UBND thành phố Đồng Nai là cơ quan có thẩm quyền.

Đồng thời là Nghị quyết về phương án thực hiện đầu tư xây dựng Dự án đầu tư xây dựng cầu Long Hưng (cầu Đồng Nai 2), tách thành các dự án độc lập gồm: Dự án thành phần 1 bồi thường giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng đường nối, các cầu trên tuyến đường từ tiếp giáp cầu dẫn cầu Long Hưng (cầu Đồng Nai 2) phía Đồng Nai đến cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu được đầu tư công bằng vốn ngân sách thành phố Đồng Nai.

Dự án thành phần 2 đầu tư xây dựng cầu Long Hưng (cầu Đồng Nai 2), bao gồm cầu chính bắc qua sông và cầu dẫn hai đầu cầu phía TP Hồ Chí Minh và phía thành phố Đồng Nai; đầu tư theo phương thức đối tác công tư, loại hợp đồng BT do UBND thành phố Đồng Nai là cơ quan thẩm quyền. Đối với Dự án xây dựng đường nối từ nút giao Gò Công đến cầu Long Hưng được đầu tư công bằng vốn ngân sách TP Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, Nghị quyết về phương án thực hiện đầu tư xây dựng Dự án đầu tư xây dựng cầu Cát Lái, tách thành 2 dự án độc lập gồm: Dự án đầu tư xây dựng cầu Cát Lái được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách thành phố Đồng Nai và nguồn vốn từ phương thức đối tác công tư, loại hợp đồng BT, do UBND thành phố Đồng Nai là cơ quan thẩm quyền. Dự án Mở rộng đường Nguyễn Thị Định từ nút giao thông Mỹ Thủy đến sông Đồng Nai được đầu tư công bằng nguồn vốn ngân sách TP Hồ Chí Minh.

Cùng đó, HĐND thành phố Đồng Nai cũng quyết nghị 3 dự án cầu kết nối giữa Đồng Nai và TP Hồ Chí Minh gồm: Thống nhất chủ trương giao UBND thành phố Đồng Nai làm cơ quan chủ quản thực hiện dự án cầu kết nối giữa dự án Đường từ ngã 3 chợ Tân Ba, phường Tân Uyên, TP Hồ Chí Minh với dự án Đường D21, phường Biên Hòa, thành phố Đồng Nai; nghị quyết thống nhất chủ trương giao UBND thành phố Đồng Nai làm cơ quan chủ quản thực hiện dự án 2 cầu kết nối giữa dự án Đầu tư xây dựng đường D8 và đường Liên khu vực phường Tân Đông Hiệp và phường Tân Khánh, TP Hồ Chí Minh với dự án Đường LKV.27, thuộc phường Biên Hòa, Thành phố Đồng Nai; nghị quyết thống nhất chủ trương giao UBND thành phố Đồng Nai làm cơ quan chủ quản thực hiện dự án cầu kết nối giữa dự án đường chính ĐT.14 thuộc phường Tân Khánh, TP Hồ Chí Minh với dự án đường D30, thuộc phường Biên Hòa, Thành phố Đồng Nai.

Cũng tại kỳ họp này, HĐND thành phố Đồng Nai quyết nghị chủ trương đầu tư dự án đường quanh núi Chứa Chan; phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm chính trị - hành chính thành phố Đồng Nai; thông qua hàng chục nghị quyết quan trọng khác về phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Sỹ Tuyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.