Đồng Nai: Thông qua Nghị quyết về lấy phiếu tín nhiệm 25 người giữ chức vụ do HĐND bầu

Ngày 7/12, kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa IX đã thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 25 người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu.
Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường chủ trì phiên chất vấn tại hội trường. Ảnh: baodongnai.com.vn

Theo đó, ông Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai là người có số phiếu tín nhiệm cao cao nhất, đạt 98,78%; số phiếu tín nhiệm là 1, chiếm 1,22%; số phiếu tín nhiệm thấp 0.

Tiếp đến là ông Đinh Quốc Thái, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai có 70/82 đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm cao, đạt 85,37%; số phiếu tín nhiệm 12 phiếu, chiếm 14,63%; số phiếu tín nhiệm thấp 0. Ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cùng có 70/82 phiếu tín nhiệm cao, đạt 85,37%; có 12 phiếu tín nhiệm; số phiếu tín nhiệm thấp 0.

Trong khi đó, bà Nguyễn Phương Lan, Giám đốc Sở Ngoại vụ là người có nhiều phiếu tín nhiệm thấp nhất với 8/82 phiếu, chiếm 9,76%; có 54 phiếu tín nhiệm cao, chiếm 65,85%; 22 phiếu tín nhiệm, chiếm 24,39%.

Phát biểu sau khi công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm, ông Đinh Quốc Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho biết: “Dù tín nhiệm cao hay tín nhiệm thấp, qua đây cũng nhắc nhở các đồng chí lãnh đạo cần phải thực hiện tốt hơn nữa trách nhiệm của mình trước đại biểu và nhân dân, trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương”.

Trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn sáng 7/12, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai đã tập trung vào những vấn đề “nóng” như, hoạt động “tín dụng đen”, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, tình trạng nhiều lò mổ lợn "lậu" vẫn ngang nhiên hoạt động, vấn đề bảo vệ môi trường…

Sỹ Tuyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.