Đồng Nai thiếu lao động phổ thông

Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai, những năm qua, đối tượng hưởng bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh này hầu hết là người thất nghiệp tự nguyện (tự xin thôi việc) nên số lượng người hưởng thất nghiệp không phản ánh đúng tình hình thất nghiệp tại địa phương.

Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai, những năm qua, đối tượng hưởng bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh này hầu hết là người thất nghiệp tự nguyện (tự xin thôi việc) nên số lượng người hưởng thất nghiệp không phản ánh đúng tình hình thất nghiệp tại địa phương.


Ông Lâm Duy Tín, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Đồng Nai cho biết: Các doanh nghiệp tại Đồng Nai hiện đang thiếu lao động, đặc biệt là lao động phổ thông. Thời điểm này, có những công ty cần tuyển cả nghìn công nhân nhưng không tìm được nguồn tuyển. Tìm việc dễ nên nhiều lao động đã có việc làm mới trước khi xin nghỉ việc và đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp. Qua khảo sát của Sở, phần lớn người lao động hưởng chính sách bảo hiểm thất nghiệp đều tìm được việc làm, chỉ một số ít người bỏ về quê sinh sống.


Trong 6 tháng đầu năm nay, tỉnh Đồng Nai có 26.500 lao động đăng ký thất nghiệp, trong đó có hơn 22.000 người hưởng trợ cấp với số tiền trên 115 tỷ đồng.


Công Phong

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.