Đồng Nai: Kiến nghị Chính phủ nhiều vấn đề liên quan dự án trọng điểm

Ngày 7/3, UBND tỉnh Đồng Nai cho biết đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan Trung ương về thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm phía Nam, trong đó có kiến nghị cơ quan Trung ương nhiều vấn đề liên quan đến vật liệu xây dựng (đá) phục vụ dự án trọng điểm.
Chú thích ảnh
Công trình nhà ga hành khách sân bay Long Thành.

UBND tỉnh Đồng Nai cho rằng, sân bay Long Thành cần cung cấp khối lượng đá lớn trong thời gian ngắn. Trong khi đó, các mỏ khai thác đá không được nâng công suất 50% theo cơ chế đặc thù (sân bay Long Thành không được hưởng cơ chế đặc thù). Do đó, Đồng Nai kiến nghị Thủ tướng Chính phủ bổ sung sân bay Long Thành vào danh mục dự án hưởng cơ chế đặc thù, làm cơ sở để tỉnh nâng công suất khai thác tại các mỏ đá lên 50%.

Hiện, các mỏ đá vẫn còn một phần diện tích dù doanh nghiệp đã hoàn thành thỏa thuận bồi thường, giải phóng mặt bằng với người dân nhưng chưa hoàn thành thủ tục thuê đất vào mục đích khai thác khoáng sản. Theo quy định về pháp luật đất đai, đây là những khu vực phải ngưng hoạt động. Điều này dẫn đến năng lực khai thác tại các mỏ đá ở phường Phước Tân - Tam Phước (thành phố Biên Hòa) giảm sút; từ nay đến cuối năm 2025 chỉ có thể khai thác gần 2 triệu m3.

Trong khi đó, nhu cầu đá của sân bay Long Thành và đường Vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh là hơn 6,4 triệu m3. Do đó, Đồng Nai kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho doanh nghiệp tiếp tục được khai thác tại khu vực đã hoàn thành thỏa thuận bồi thường, giải phóng mặt bằng với người dân nhưng chưa hoàn thành thủ tục thuê đất, thời hạn khai thác đến cuối tháng 12/2025.

Năm 2025, các dự án trọng điểm phía Nam đăng ký với Đồng Nai hơn 10 triệu m3 đá. Ngoài ra, tỉnh đang triển khai nhiều dự án, cần đá xây dựng. Nếu được Thủ tướng cho phép các mỏ đá tại Đồng Nai tiếp tục khai thác trong khi hoàn thiện thủ tục đất đai thì các mỏ có thể cung cấp 9,6 triệu m3 đá (vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu). Tỉnh kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Xây dựng tìm nguồn đá tại các địa phương khác để phục vụ dự án trọng điểm.

Đồng Nai được coi là “thủ phủ” đá của nước ta với 32 mỏ được cấp phép, tổng trữ lượng gần 400 triệu m3, trữ lượng còn lại khoảng 265 triệu m3. Thời gian qua, các đoàn công tác của Trung ương đã nhiều lần làm việc với tỉnh về vấn đề cung ứng vật liệu xây dựng phục vụ dự án trọng điểm phía Nam, đặc biệt là đá. Hiện, Đồng Nai đã thành lập tổ công tác liên ngành nhằm xử lý vấn đề pháp lý tại các mỏ khoáng sản cung cấp vật liệu phục vụ dự án trọng điểm; làm việc, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhằm thống nhất giải pháp tháo gỡ những vướng mắc tại các mỏ đá.

Tin, ảnh: Công Phong (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.