Đồng Nai khó khởi công đường Vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh đúng kế hoạch

Ngày 30/5, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Đồng Nai cho biết đang phối hợp cùng ngành chức năng hoàn thiện các điều kiện để khởi công Dự án đường Vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh theo kế hoạch được Chính phủ ấn định. Tuy nhiên, do vướng mắc về thủ tục, nhiều khả năng trong tháng 6 tới tỉnh chưa thể khởi công dự án.
Chú thích ảnh
Phối cảnh cầu Nhơn Trạch thuộc đường Vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Công Phong/TTXVN

Giữa tháng 5 này, hồ sơ thiết kế kỹ thuật đường dự án thành phần 3 (tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư), đường Vành đai 3 – Thành phố Hồ Chí Minh mới được Bộ Giao thông – Vận tải thẩm định. Hiện ngành chức năng đang thực hiện phê duyệt dự toán và triển khai đấu thầu lựa chọn nhà thầu thi công. Phần việc này cần thời gian khoảng 45 ngày. Ngoài ra, về giải phóng mặt bằng, đến nay huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) mới triển khai kiểm đếm hiện trạng sử dụng đất. Đây là những nguyên nhân chính khiến dự án khó đảm bảo tiến độ khởi công.

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Đồng Nai cho biết, cơ quan chức năng tỉnh đang tập trung nhân lực, cố gắng hoàn thiện thủ tục, đấu thầu và giải phóng mặt bằng để sớm khởi công dự án.

Đường Vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh dài hơn 76 km, đi qua 4 địa phương gồm: Đồng Nai, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh và Long An; trong đó, đoạn qua Đồng Nai là dự án thành phần 3 với chiều dài hơn 11 km, tổng mức đầu tư gần 2.600 tỷ đồng.

Hiện Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Long An đã lên kế hoạch khởi công đường Vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh trong tháng 6 tới đây.

Công Phong (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.