Đồng Nai giải ngân vốn đầu tư công thấp hơn mức bình quân chung cả nước

Đồng Nai đang được ví như “đại công trường” của cả nước, tuy nhiên việc giải ngân vốn đầu tư công còn chậm so với mức bình quân chung của cả nước.
Chú thích ảnh
Phần cống hộp đã hoàn thiện thuộc gói thầu 21, thành phần 1 dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN

Theo Sở Tài chính Đồng Nai, tính đến ngày 4/6, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn mới chỉ đạt 16% kế hoạch năm, thấp hơn mức bình quân chung cả nước (cả nước đạt hơn 22%). Cụ thể, năm 2025, tổng nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai là 16.591 tỷ đồng; số vốn đã được giải ngân đến thời điểm ngày 4/6 mới chỉ đạt 2.600 tỷ đồng.

Nhiều đơn vị đến thời điểm hiện nay đạt tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công là 0%, trong khi một số đơn vị đạt trên 50%. Nguyên nhân khiến tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn đạt thấp, theo Sở Tài chính Đồng Nai là do khối lượng giải ngân trong các tháng đầu năm chỉ tập trung vào các dự án chuyển tiếp; đặc biệt là các dự án trọng điểm của tỉnh; một số dự án bố trí vốn khởi công mới đang thực hiện bước thiết kế thi công và dự toán nên khối lượng thanh toán các chi phí tư vấn không nhiều; một số dự án chậm giải phóng mặt bằng, thiếu vật liệu xây dựng khiến tiến độ thi công bị ảnh hưởng…

Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai cho biết, để tháo gỡ “điểm nghẽn” trong giải ngân vốn đầu tư công, sở đã lập tổ công tác về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. Mỗi tháng, tổ công tác và chủ đầu tư, huyện, thành phố trong tỉnh họp 2 lần nhằm nắm bắt những khó khăn, vướng mắc tại các dự án, xác định vướng mắc thuộc về đơn vị nào thì chủ động tham mưu UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo xử lý ngay.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà, cho biết, tỉnh đã phát động cao điểm thi đua 45 ngày tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, nhưng hiện nay tỷ lệ giải ngân nguồn vốn vẫn đạt thấp. Điều này cho thấy các đơn vị chưa thực sự có sự bứt phá, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công.

Ông Hồ Văn Hà yêu cầu Sở Tài chính tổng hợp lại toàn bộ danh mục các dự án đầu tư công theo 3 nhóm: nhóm sẵn sàng giải ngân 100% nguồn vốn; nhóm có khả năng giải ngân từ 50-80% và nhóm có nguy cơ giải ngân dưới 30% nguồn vốn báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/6.

Năm 2025, Đồng Nai là một trong năm tỉnh, thành phố có vốn đầu tư công cao nhất cả nước với gần 16.600 tỷ đồng; trong đó, vốn ngân sách trung ương giao là 3.751 tỷ đồng; vốn ngân sách địa phương kế hoạch giao là 12.018 tỷ đồng; vốn ngân sách tỉnh năm 2024 kéo dài sang năm 2025 là 822 tỷ đồng.

Sỹ Tuyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.