Áp lực lớn khi giải ngân vốn đầu tư công của Hà Nội mới đạt 25%

Trong bối cảnh Hà Nội đang bước vào giai đoạn nước rút của kế hoạch đầu tư công năm 2025, thành phố tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt để thúc đẩy giải ngân vốn ngân sách Nhà nước, đặc biệt là tại các dự án trọng điểm. Nhiều công trình lớn trên địa bàn đang được đẩy nhanh thi công, thể hiện tinh thần thi đua về tiến độ. Tuy nhiên, thực tế triển khai cho thấy không ít dự án vẫn đứng trước nguy cơ chậm tiến độ do nhiều vướng mắc chồng chéo.
Chú thích ảnh
Gói thầu số 9 dài 23 km nằm trên địa bàn 2 huyện Hoài Đức và Đan Phượng, đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội. Ảnh minh họa: Huy Hùng/TTXVN

Tính riêng tháng 5, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý đạt 6.329 tỷ đồng, tăng 10,3% so với tháng trước và tăng tới 36,4% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, vốn cấp thành phố đạt gần 2.947 tỷ đồng, vốn cấp huyện và xã lần lượt là 3.094 tỷ đồng và 288 tỷ đồng. Lũy kế 5 tháng đầu năm, Hà Nội đã giải ngân được 26.300 tỷ đồng, tương đương 25,1% kế hoạch năm và tăng mạnh 41% so với cùng kỳ năm trước.

Các dự án trọng điểm như cầu Tứ Liên, đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, cải tạo Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai hay tuyến cao tốc nối Đại lộ Thăng Long - Quốc lộ 21 đều đã triển khai thi công với nhịp độ cao. Đơn cử, dự án Vành đai 1 đã giải ngân hơn 51% kế hoạch vốn, cầu Tứ Liên được khởi công đúng tiến độ với quy mô đầu tư gần 20.200 tỷ đồng. Dự án xử lý nước thải Yên Xá cũng đang bước vào giai đoạn vận hành thử, thể hiện quyết tâm của thành phố trong đầu tư hạ tầng kỹ thuật đô thị.

Dù đạt kết quả tích cực, Hà Nội cũng đang đối diện với một thực trạng không thể chủ quan như tiến độ thi công và giải ngân tại nhiều công trình vẫn chậm so với yêu cầu. Dự án đường vành đai 4 - Vùng Thủ đô mới giải ngân 16,4% kế hoạch vốn, tuyến Quốc lộ 6 mới đạt 19,6%, còn tuyến nối Đại lộ Thăng Long mới giải ngân gần 30%. Những con số này cho thấy áp lực lớn trong những tháng còn lại của năm 2025 nếu không có những giải pháp quyết liệt và hiệu quả hơn.

Nguyên nhân của tình trạng chậm tiến độ được xác định chủ yếu do khó khăn trong giải phóng mặt bằng, sự biến động giá vật liệu xây dựng, thiếu hụt tài nguyên tại các mỏ khai thác, cùng với vướng mắc trong tái định cư cho người dân. Một số dự án gặp trở ngại về thủ tục, kéo dài thời gian phê duyệt và điều chỉnh hồ sơ kỹ thuật, dẫn đến chậm triển khai gói thầu.

Trước thực trạng này, UBND thành phố Hà Nội đã yêu cầu các sở, ngành và địa phương tăng cường quản lý đầu tư công, đẩy mạnh giải ngân đi đôi với kiểm soát chất lượng, phòng ngừa lãng phí, thất thoát. Thành phố cũng thúc đẩy cơ chế phối hợp liên ngành để kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn về mặt bằng và thủ tục. Bên cạnh đó, Hà Nội tiếp tục kiến nghị Trung ương hỗ trợ về thể chế, đồng thời mở rộng phân cấp, phân quyền để các quận, huyện chủ động xử lý khâu liên quan đến địa phương.

Trong những tháng cuối năm, Hà Nội đặt mục tiêu giải ngân đạt tối thiểu 95% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025. Đây không chỉ là nhiệm vụ tài chính mà còn là đòn bẩy quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải thiện hạ tầng và nâng cao chất lượng sống cho người dân Thủ đô. Muốn vậy, đòi hỏi sự quyết liệt, đồng bộ và linh hoạt trong điều hành, triển khai, giám sát từ tất cả các cấp, ngành và đơn vị liên quan.

Nguyễn Văn Cảnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Phú Thọ xây dựng lộ trình di dời nhà máy, mở không gian đô thị

Phú Thọ xây dựng lộ trình di dời nhà máy, mở không gian đô thị

Ngày 3/10, tại hội nghị về Kế hoạch di dời các nhà máy có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Việt Trì (trước hợp nhất), Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông yêu cầu xây dựng lộ trình di dời cụ thể, phù hợp với từng doanh nghiệp; đồng thời nghiên cứu cơ chế, chính sách hỗ trợ để doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh.

Kinh tế 9 tháng 'tăng tốc' ấn tượng

Kinh tế 9 tháng 'tăng tốc' ấn tượng

Bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 cho thấy nhiều kết quả tích cực khi GDP của cả nước tăng trưởng bứt phá - tiến gần đến mục tiêu tăng trưởng hai con số của cả năm. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức phù hợp; cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, tiêu dùng trong nước và du lịch tăng cao; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục phát huy vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế với mức tăng trưởng ổn định; sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng hai con số; hoạt động xuất, nhập khẩu duy trì đà tăng nhờ tận dụng hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (FTA)…

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.