Đồng Nai đề xuất sớm làm đường kết nối sân bay Long Thành

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Uỷ ban Kinh tế Quốc hội do ông Vũ Hồng Thanh, Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội làm Trưởng đoàn làm việc với tỉnh Đồng Nai về tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh từ năm 2018 đến nay và những vấn đề xung quanh dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành).

Tại buổi làm việc, ông Trần Văn Vĩnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, theo kế hoạch, năm 2020 sẽ khởi công xây dựng sân bay Long Thành, để kế hoạch thành hiện thực, Đồng Nai đề xuất cơ quan Trung ương chấp thuận cho tỉnh thực hiện thu hồi đất, bố trí hơn 400 tỷ đồng để làm hai tuyến đường kết nối. Bởi, nếu không làm đường sớm thì đến năm 2020 phương tiện sẽ không có đường vào thi công sân bay. Việc rà phá bom mìn (kinh phí gần 165 tỷ đồng) cũng cần thực hiện ngay và làm một lần để có mặt bằng sạch bàn giao cho chủ đầu tư.

Chú thích ảnh
Ông Vũ Hồng Thanh, Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội phát biểu tai buổi làm việc.

Các thành viên trong đoàn công tác của Uỷ ban Kinh tế Quốc hội đặt nhiều câu hỏi về chủ trương, chính sách đẩy mạnh phát triển dịch vụ của tỉnh Đồng Nai khi sân bay Long Thành đi vào hoạt động. Tỉnh dự tính xây dựng nhiều đường kết nối, song không thể trông chờ vào ngân sách, cần huy động các nguồn lực khác.

Sắp tới sẽ có 22 hộ phải di dời để xây dựng khu tái định cư, tỉnh cần quan tâm bố trí chỗ tạm cư cho số hộ này. Việc chăm lo tốt đời sống, nơi tạm cư cho 22 hộ có ý nghĩa quan trọng, củng cố niềm tin trong nhân dân, tạo tiền đề thuận lợi cho công tác giải phóng mặt bằng sau này.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ cho biết, đến nay, công tác giải phóng mặt bằng được Đồng Nai thực hiện tốt, mọi việc đều được công khai, minh bạch. Việc xây dựng đường dẫn (kết nối) phục vụ thi công sân bay là cần thiếtp, cần được làm trước.

Tháng 5/2019, Bộ Giao thông Vận tải sẽ có báo cáo cuối kỳ về sân bay Long Thành, trong báo cáo có nội dung quan trọng là hệ thống giao thông kết nối. Bộ Giao thông Vận tải xác định, sân bay Long Thành không chỉ có hệ thống giao thông kết nối với TP Hồ Chí Minh mà còn có các tuyến đường kết nối vùng, khu vực.

Theo đánh giá của Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế Quốc hội Vũ Hồng Thanh, những thành tựu về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh mà Đồng Nai đạt được trong thời gian qua là rất ấn tượng. Để phát triển bền vững, thời gian tới, địa phương phải lưu ý vấn đề việc làm, nhà ở, giáo dục phục vụ công nhân. Đặc biệt, dự án sân bay Long Thành có ý nghĩa lớn với sự phát triển của đất nước, tỉnh cần phối hợp chặt với các cơ quan Trung ương để đẩy nhanh tiến độ, giải quyết những vướng mắc…

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, hơn 1 năm qua, tình hình quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh được đảm bảo, các lĩnh vực kinh tế, xã hội có những chuyển biến tích cực. Riêng quý I/2019, Đồng Nai thu ngân sách gần 12.000 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ; thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt khoảng 500 triệu USD, tăng gần 27% so với quý I/2018. Toàn tỉnh hiện có 133/133 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 11/11 đơn vị cấp huyện được công nhận hoàn thành xây dựng nông thôn mới.

Với dự án sân bay Long Thành, do đây là dự án trọng điểm quốc gia nên tỉnh Đồng Nai đặt mục tiêu hoàn thành công tác thu hồi đất 1 lần cho toàn bộ 5.000 ha thuộc 6 xã của huyện Long Thành, đảm bảo có mặt bằng sạch cho sân bay và các hạng mục khác.

Để đạt mục tiêu này, Đồng Nai đã gấp rút đẩy nhanh các bước để xây dựng khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn (diện tích hơn 282 ha) và khu tái định cư Bình Sơn (diện tích khoảng 82 ha). Tháng 3/2019, tỉnh Đồng Nai đã ban hành các quyết định thu hồi đất, dự kiến tháng 9/2019 tỉnh sẽ khởi công xây dựng 2 khu tái định cư (mỗi lô đất trong khu tái định cư có diện tích từ 80m2 - 300m2).

Hiện, UBND tỉnh Đồng Nai cũng đã phê duyệt đề án (kinh phí hơn 300 tỷ đồng) đào tạo nghề, giải quyết việc làm và tổ chức lại cuộc sống của người dân trong vùng dự án; đồng thời, bố trí vốn ngân sách gần 11.500 tỷ đồng cho các đơn vị liên quan để thực hiện dự án.

Tin, ảnh: Công Phong (TTXVN)

Dành cho bạn

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Sau bốn tuần giảm liên tiếp, VN-Index tăng 4% trong tuần 19 - 23/10, lên 1.774,15 điểm. Thanh khoản cải thiện, nhiều nhóm ngành phục hồi, nhưng khối ngoại vẫn bán ròng và dòng tiền vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Vùng 1.780–1.800 điểm sẽ là phép thử đối với sức bền của nhịp tăng.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Gần một tháng đi vào hoạt động, tuyến cao tốc Bến Lức- Long Thành từng bước phát huy hiệu quả trong rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics và tăng cường kết nối giao thông giữa Đông Nam Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long. Sau 12 năm thi công, vượt sông rạch và rừng ngập mặn, tuyến cao tốc dài gần 58 km chính thức thông xe toàn tuyến vào tháng 10/2026, mở thêm hành lang giao thương, tạo điều kiện liên kết các khu công nghiệp, vùng sản xuất với hệ thống cảng biển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế liên vùng.