Đồng Nai đề xuất mua 6,2 triệu liều vaccine tiêm miễn phí cho người dân

Ngày 24/2, ông Phan Huy Anh Vũ - Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai cho biết, đơn vị đã có văn bản đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh mua 6,2 triệu liều vaccine COVID-19, tiêm miễn phí cho 3,1 triệu người trên địa bàn tỉnh.
Chú thích ảnh
Tiêm vaccine phòng các bệnh truyền nhiễm tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. Ảnh: baodongnai.com.vn

Theo ông Phan Huy Anh Vũ, để chủ động giảm tỷ lệ người mắc, tử vong do COVID-19 và đảm bảo miễn dịch cộng đồng trên địa bàn, ngành Y tế đã đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương mua vaccine ngừa COVID-19, tiêm cho toàn dân (khoảng 3,1 triệu người tương đương với 6,2 triệu liều). Nguồn kinh phí được trích từ ngân sách địa phương. 

Sở Y tế Đồng Nai đề nghị, Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản kiến nghị Bộ Y tế hỗ trợ nguồn mua vaccine và các thủ tục để tỉnh sớm triển khai thực hiện.

Theo lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trong cả nước và trên thế giới, vaccine được coi là giải pháp hữu hiệu làm giảm tỷ lệ mắc, bảo vệ sức khỏe người dân, góp phần đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường. 

Trước mắt, Sở Y tế đề xuất tiêm miễn phí cho người dân có hộ khẩu thường trú tại Đồng Nai để đảm bảo miễn dịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh.

Lê Xuân (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.