Đồng Nai: Đặt tên đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp

HĐND tỉnh Đồng Nai khóa VIII đã thông qua nghị quyết đặt tên đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Chiều 11/7, tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Đồng Nai khóa VIII đã thông qua nghị quyết đặt tên đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Theo đó, Đồng Nai đã quyết định đặt tên Quốc lộ 1 đoạn tránh thành phố Biên Hòa mang tên đường Võ Nguyên Giáp. Điểm đầu của tuyến đường Võ Nguyên Giáp đấu nối với Quốc lộ 1A tại xã Bình Minh, huyện Trảng Bom; điểm cuối giao với Quốc lộ 51, tại phường Long Bình, thành phố Biên Hòa. Tổng chiều dài của tuyến đường là 12,2km.

Đồng Nai: Đặt tên đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp ảnh 1

Đường tránh TP.Biên Hòa được đề xuất mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh: Báo Đồng Nai

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, việc đặt tên đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp, không chỉ đáp ứng yêu cầu cho công tác quản lý nhà nước, quản lý về kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh quốc trên địa bàn, mà còn góp phần xây dựng nét đẹp truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc, giáo dục truyền thống yêu nước cách mạng cho các tầng lớp nhân dân.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã có nhiều công lao to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, là người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị Đại tướng đầu tiên, Tổng tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam , được nhân dân yêu mến, kính trọng, bạn bè quốc tế ngưỡng mộ, là niềm tự hào của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, toàn quân, toàn dân. Việc đặt tên đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp thể hiện tình cảm sâu sắc và là nguyện vọng của toàn quân và dân Đồng Nai đối với Đại tướng.

Sỹ Tuyên/TTXVN

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.