Đồng Nai đảm bảo phương án phòng, chống dịch cho hệ thống chợ

Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng đã có văn bản thống nhất với những kiến nghị của Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai về đảm bảo phương án phòng, chống dịch cho hệ thống chợ.
Chú thích ảnh
Phong tỏa tại phường Xuân Thanh, thành phố Long Khánh. Ảnh minh họa: Lê Xuân/TTXVN

Theo đó, kể từ 12 giờ ngày 25/7/2021, tất cả các chợ kể cả các điểm bán lương thực, thực phẩm thiết yếu do địa phương thành lập trên địa bàn tỉnh chỉ được phép hoạt động sau khi được kiểm tra, đánh giá đảm bảo phương án phòng, chống dịch COVID-19 cho chợ về diện tích và điều kiện an toàn phòng, chống dịch COVID-19 theo Công văn số 5858/BYT-MT ngày 21/7/2021 của Bộ Y tế và chỉ được hoạt động kinh doanh các mặt hàng, nhu yếu phẩm thiết yếu trong danh mục theo quy định.

Ngoài ra, UBND tỉnh Đồng Nai còn yêu cầu UBND các huyện, thành phố trong tỉnh và các sở, ngành, đơn vị liên quan căn cứ vào những kiến nghị của Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai để áp dụng, triển khai thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 tại các chợ đầu mối, chợ bán lẻ tại từng địa phương, đơn vị theo đúng quy định. UBND tỉnh Đồng Nai giao Sở Công Thương hướng dẫn, theo dõi và đôn đốc các địa phương, đơn vị thực hiện.

Đối với các địa phương có chợ nhưng tạm ngưng hoạt động do không đảm bảo điều kiện an toàn phòng, chống dịch COVID-19 hoặc địa bàn chưa có chợ, hoặc chưa có cửa hàng tiện lợi, UBND tỉnh Đồng Nai cũng thống nhất với kiến nghị của ngành công thương giao UBND cấp huyện khẩn trương thực hiện khảo soát, đánh giá và quyết định địa điểm để hình thành điểm bán lương thực, thực phẩm thiết yếu trong thời gian giãn cách xã hội nhằm đảm bảo nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Việc này hoàn thành trước 7 giờ ngày 26/7/2021.

Cùng với đó, nhằm hạn chế việc đi ra khỏi nhà, giảm tối đa mật độ người vào chợ (kể cả các điểm bán lương thực, thực phẩm thiết yếu do địa phương thành lập) đảm bảo quy định phòng, chống dịch COVID-19 và giải quyết nhanh gọn thời gian mua sắm hàng hóa thiết yếu của người dân, UBND tỉnh Đồng Nai cũng thống nhất với kiến nghị của Sở Công Thương giao UBND các địa phương giao UBND xã, phường khẩn trương phát thẻ ra vào chợ cho người dân trên địa bàn theo Công văn số 5858/BYT-MT ngày 21/7/2021 của Bộ Y tế. Việc này hoàn thành trước 5 giờ ngày 26/7/2021.

Để đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 tại các chợ bán lẻ, UBND tỉnh Đồng Nai cũng thống nhất với kiến nghị của Sở Công Thương về việc chấp thuận thanh toán chi phí xét nghiệm nhanh phát hiện kháng nguyên SARS-CoV-2 đối với cán bộ quản lý, hộ cá nhân kinh doanh tại chợ, kể cả các điểm bán lương thực, thực phẩm thiết yếu do địa phương thành lập. Đồng thời, địa phương ưu tiên tiêm vaccine cho các đối tượng là cán bộ quản lý chợ, hộ, cá nhân kinh doanh tại chợ bán lẻ và các điểm bán lương thực, thực phẩm thiết yếu do địa phương thành lập.

Nguyễn Văn Việt (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.