Đồng Nai công bố dịch bệnh do vi rút zika quy mô cấp xã

Ngày 9/1, Ban Chỉ đạo phòng chống và loại trừ bệnh, dịch nguy hiểm tỉnh Đồng Nai đã công bố dịch bệnh do vi rút zika quy mô cấp xã, phường tại xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch.
Ông Bạch Thái Bình, Giám đốc Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Đồng Nai, cho biết đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh đã ghi nhận 6 ca bệnh do vi rút zika, trong đó có 4 ca được phát hiện ở ấp Vĩnh Cửu và ấp Sơn Hà, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch.

Theo Trung tâm Y tế dự phòng Đồng Nai, kết quả giám sát về tình hình môi trường, mật độ muỗi, các chỉ số về côn trùng tại xã Vĩnh Thanh khá cao. Trên địa bàn xã, tình hình vệ sinh môi trường chưa tốt, nhiều rác thải sinh hoạt vứt ra môi trường, cây cối rậm rạp, hệ thống thoát nước chưa đảm bảo… là điều khiện thuận lợi để muỗi, các loại côn trùng phát triển mạnh.

Bà Nguyễn Hòa Hiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống và loại trừ bệnh, dịch nguy hiểm tỉnh Đồng Nai, cho biết việc công bố dịch bệnh do vi rút zika ở xã Vĩnh Thanh là theo quy định của pháp luật; đồng thời giao trách nhiệm cho địa phương trong công tác phòng chống dịch bệnh, huy động các nguồn lực, cả hệ thống chính trị cùng tham gia.

Bà Nguyễn Hòa Hiệp cũng chỉ ra những việc cần phải làm ngay: Tích cực tuyên truyền sâu rộng cho người dân cách phòng chống dịch bệnh; phun hóa chất diện rộng trên phạm vi toàn xã để dập dịch; vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng; xã Vĩnh Thanh phải xây dựng ngay kế hoạch phòng chống, ngăn chặn dịch bệnh lan rộng; UBND huyện Nhơn Trạch chủ động nguồn tài chính cho công tác phòng chống dịch bệnh do vi rút zika.

UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị không chỉ riêng xã Vĩnh Thanh, mà các địa phương trong tỉnh cùng đồng loạt tổ chức ra quân, huy động mọi nguồn lực cùng vận động nhân dân tổ chức dọn dẹp, tổng vệ sinh, phát quang bụi rậm, phát hiện những nơi có nhiều muỗi, côn trùng xử lý ngay để phòng ngừa bệnh do vi rút zika, tránh trường hợp bùng phát dịch bệnh trên diện rộng.
Lê Xuân (TTXVN)

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.