TP Hồ Chí Minh:

Gia tăng số ca mắc sốt xuất huyết và bệnh do vi rút Zika

Hiện có 33 phường, xã trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh vừa có số ca sốt xuất huyết tăng vừa có nhiều ca bệnh do vi rút Zika.
Thông tin được bác sỹ Lê Hồng Nga, Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Trung tâm Y tế Dự phòng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết tại buổi giao ban Y tế dự phòng 24 quận, huyện, tổ chức chiều 15/12.
Gia tăng số ca mắc sốt xuất huyết và bệnh do vi rút Zika ảnh 1

Phun xịt thuốc diệt muỗi phòng bệnh do virút Zika, sốt xuất huyết. Ảnh: Phương Vy/TTXVN.

Theo bác sỹ Nga, hiện các phường 24, 25, 26 của quận Bình Thạnh đang có số ca mắc sốt xuất huyết đồng thời có ca bệnh do virút Zika tăng liên tục trong những ngày qua. Tương tự là các phường Bình Trưng Tây và Thạnh Mỹ Lợi của quận 2; phường Hiệp Bình Chánh, Hiệp Bình Phước, Linh Chiểu, Linh Trung của quận Thủ Đức; các phường Phú Thọ Hòa, Tân Quý, Tân Sơn Nhì của quận Tân Phú; phường Hiệp Phú, Phước Long B của quận 9…

Cũng theo số liệu từ Trung tâm Y tế dự phòng Thành phố Hồ Chí Minh, đến ngày 15/12, toàn thành phố ghi nhận 130 ca nhiễm bệnh do virút Zika. 75 phường, xã của 23/24 quận, huyện của thành phố đã có sự xuất hiện của virút Zika. Quận Bình Thạnh dẫn đầu với 24 ca bệnh và tiếp tục ghi nhận ca bệnh phát sinh mới trong những tuần vừa qua.

Trong khi đó, bệnh sốt xuất huyết đang có xu hướng gia tăng trong những ngày vừa qua. Đến nay, toàn thành phố có 19.021 trường hợp nhập viện điều trị sốt xuất huyết, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2015. Theo Trung tâm Y tế dự phòng Thành phố Hồ Chí Minh, từ tháng 12, bệnh sốt xuất huyết bắt đầu rơi vào đỉnh dịch. Đặc biệt, một số địa phương như quận 4, quận 5 có số ca mắc sốt xuất huyết trong nửa đầu tháng 12 bằng tổng số ca mắc trong tháng 11.

Trước tình hình trên, Trung tâm Y tế dự phòng Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các quận, huyện đẩy mạnh hoạt động phòng chống sốt xuất huyết và bệnh do virút Zika. “Khi phát hiện ca bệnh mới, không chỉ thực hiện khoanh vùng phun hóa chất, xử lý khu vực có ca bệnh mà phải điều tra dịch tễ nghiêm túc để đánh giá sự liên hệ với các ca bệnh trước nhằm phát hiện các chùm ca bệnh nếu có”, bác sỹ Lê Hồng Nga yêu cầu.

Những phường, xã có sốt xuất huyết và bệnh do virút Zika cùng gia tăng cần có các biện pháp mạnh mẽ hơn trong công tác phòng chống dịch, phải khống chế dịch bệnh và không để kéo dài sang năm 2017.

Trung tâm Y tế dự phòng Thành phồ Hồ Chí Minh cảnh báo, hiện nay thành phố đang thời điểm thời tiết giao mùa, vì thế các loại bệnh hô hấp sẽ gia tăng, đặc biệt là trong các trường học. Các trạm y tế cần lưu ý giám sát chặt các ca bệnh trong trường học, tìm hiểu nguyên nhân các trường hợp học sinh nghỉ học để phát hiện sớm và xử lý kịp thời.

Đinh Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Đánh thức nội lực phụ nữ, nhân lên những điểm tựa yêu thương

Đánh thức nội lực phụ nữ, nhân lên những điểm tựa yêu thương

“Niềm vui lớn nhất không phải là đã giúp được bao nhiêu người, mà được chứng kiến những người từng cần mình giúp đỡ, hôm nay đã trưởng thành, tự tin và trở thành điểm tựa cho những người khác”, bà Nguyễn Thị Kim Thoa, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long, Đại biểu Quốc hội khóa XVI tâm niệm.

Hơn 164 tỷ đồng ủng hộ Quỹ Vì người nghèo Thành phố Hồ Chí Minh

Hơn 164 tỷ đồng ủng hộ Quỹ Vì người nghèo Thành phố Hồ Chí Minh

Hơn 164 tỷ đồng ủng hộ Quỹ Vì người nghèo Thành phố đã được trao trong Chương trình giao lưu nghệ thuật “Thành phố nghĩa tình- Kết nối yêu thương” năm 2026 do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Cơ quan Báo và Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tối 17/10, tại Nhà hát Hòa Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

Chuyển đổi số đang thay đổi phương thức điều hành của ngành Nội vụ Thủ đô như thế nào?

Chuyển đổi số đang thay đổi phương thức điều hành của ngành Nội vụ Thủ đô như thế nào?

Từ quản lý hồ sơ sang khai thác dữ liệu, từ xử lý thủ công sang ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi số đang từng bước thay đổi phương thức tổ chức công việc, chỉ đạo, điều hành của ngành Nội vụ Hà Nội, hướng tới nền hành chính chủ động, minh bạch và hiệu quả hơn.

Tri ân gia đình cô giáo hiến tạng cứu người

Tri ân gia đình cô giáo hiến tạng cứu người

Ngày 17/10, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã gửi thư thăm hỏi, chia sẻ và tri ân gia đình cô giáo Phạm Thị Anh Thư (sinh năm 2004, quê xã Đak Pơ, tỉnh Gia Lai), người đã hiến tặng mô, tạng sau khi chết não, trao cơ hội sống cho những bệnh nhân khác.