Động lực mới thúc đẩy tình hữu nghị Việt Nam - Malaysia

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, ngày 14/8, Hiệp hội Hữu nghị Malaysia - Việt Nam (MVFA) khai trương văn phòng làm việc tại Kuala Lumpur sau 3 năm chính thức thành lập và hoạt động, đánh dấu cột mốc quan trọng trên hành trình phát triển với nhiều đóng góp hiệu quả trong việc xây dựng cộng đồng người Việt tại Malaysia và thúc đẩy tình hữu nghị hai nước.
Chú thích ảnh
Lễ cắt băng khai trương Văn phòng Hiệp hội Hữu nghị Malaysia - Việt Nam (VMFA) tại Kuala Lumpur.

Tham dự lễ khai trương văn phòng của MVFA, Đại sứ Việt Nam tại Malaysia Đinh Ngọc Linh phát biểu chúc mừng MVFA thời gian qua đã tổ chức thành công nhiều sự kiện và sáng kiến, đóng góp đáng kể cho quan hệ Việt Nam - Malaysia. Đại sứ Đinh Ngọc Linh ghi nhận nỗ lực của MVFA có sự đồng hành, hỗ trợ từ những người bạn Malaysia đang ngày càng phát huy vai trò là cầu nối giữa người dân, doanh nghiệp và các tổ chức của Việt Nam và Malaysia. Đại sứ Đinh Ngọc Linh tin tưởng văn phòng mới khai trương sẽ là nơi gặp gỡ nhiều đối tác, ra đời nhiều sáng kiến, xây dựng nhiều chương trình hoạt động góp phần xây dựng tình hữu nghị Việt Nam - Malaysia ngày càng sâu sắc. Đại sứ Đinh Ngọc Linh chúc Hiệp hội ngày càng gắn kết cộng đồng người Việt tại Malaysia cũng như phát triển mạnh mẽ các mối quan hệ đối tác Việt Nam - Malaysia với những thành công mới trong chặng đường sắp tới.

Phát biểu tại lễ khai trương văn phòng MVFA, Chủ tịch Trần Thị Chang cho biết văn phòng mới là sự khởi đầu và ngôi nhà mới nơi cộng đồng người Việt Nam và Malaysia có thể đến với nhau, đối thoại và vun đắp tình bạn, làm sâu sắc thêm sự hiểu biết lẫn nhau, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, kinh doanh và xã hội. Chủ tịch Trần Thị Chang tin tưởng với sự đồng hành của các đối tác, bạn bè và cộng đồng, MVFA sẽ vững bước tiến xa, tiếp tục là cầu nối vững chắc giữa hai dân tộc, lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa các giá trị của tình hữu nghị, giao lưu văn hóa, hợp tác kinh tế và sự gắn kết giữa cộng đồng.

Là doanh nhân giàu kinh nghiệm, có uy tín trong các hoạt động phát triển bền vững và nhiệt thành hỗ trợ MVFA, ông Tengku Dato’ Dr. Hishammudin Zaizi bày tỏ vui mừng khi tham gia MVFA và trở thành người bạn của Việt Nam. Ông cho rằng với sự quan tâm của lãnh đạo Malaysia và Việt Nam, hợp tác hai nước đang trên đà phát triển mọi mặt trong đó có thương mại. Đây là lúc MVFA là một phần của đà phát triển này. Ông Tengku Dato’ Dr. Hishammudin Zaizi hy vọng với văn phòng mới, MVFA có thể mở ra cánh cổng cho doanh nghiệp hai nước tìm hiểu, hợp tác với nhau và đi tới thành công.

MVFA là tổ chức phi lợi nhuận chính thức ra đời và được Chính phủ Malaysia cấp giấy phép hoạt động từ tháng 8/2022, với mục tiêu thúc đẩy sự hiểu biết sâu sắc hơn, hợp tác và trao đổi trong nhiều lĩnh vực, bao gồm văn hóa, giáo dục, kinh doanh và ngoại giao giữa Malaysia - Việt Nam. Tầm nhìn của MVFA là xây dựng cộng đồng Việt Nam - Malaysia thịnh vượng-gắn kết, các mối quan hệ đối tác phát triển mạnh mẽ, sự tôn vinh di sản văn hóa hai bên và cơ hội mới cho các doanh nhân/doanh nghiệp.

Chú thích ảnh
Các đại biểu dự lễ khai trương Văn phòng MVFA.

Trong 3 năm qua kể từ khi chính thức thành lập, MVFA đã có nhiều hoạt động gắn kết cộng đồng người Việt tại Malaysia và là cầu nối bền vững giữa các tổ chức, doanh nghiệp và địa phương hai nước. Một số hoạt động tiêu biểu trong năm 2025 của MVFA có thể kể đến như: hỗ trợ tổ chức các đoàn y tế Việt Nam tham quan, trao đổi chuyên môn tại các bệnh viện hàng đầu Malaysia trong đó có Viện Tim quốc gia (IJN); phối hợp với các đối tác chuyên môn của Malaysia tổ chức nói chuyện và khám sức khỏe miễn phí cho cộng đồng người Việt; tổ chức và tham gia giao lưu thể thao, văn hóa cộng đồng như giải bóng đá, lễ hội văn hóa quảng bá hình ảnh Việt Nam; tổ chức đoàn doanh nghiệp Malaysia đến Việt Nam (Đắk Lắk và Thành phố Hồ Chí Minh) tìm hiểu cơ hội hợp tác kinh doanh và văn hóa.

Việc Hiệp hội có văn phòng làm việc sẽ giúp cho công tác kết nối với các đối tác, tổ chức, doanh nghiệp thuận lợi hơn để triển khai các chương trình hợp tác về văn hóa, kinh tế, giáo dục, y tế và cộng đồng. Điều này đặc biệt có ý nghĩa thiết thực cho chương trình hoạt động dày đặc của MVFA trong năm 2025 với chủ đề  “Hòa hợp Việt Nam - Malaysia: Củng cố tình hữu nghị, vươn tới tầm cao mới”, góp phần nhất định vào hoạt động thực chất ngay trong năm đầu tiên hai nước thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện (từ ngày 21/11/2024) và Malaysia đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 2025. Một số hoạt động nổi bật theo kế hoạch của MVFA trong nửa cuối năm 2025 là tham gia Lễ hội ASEAN 2025 nhằm giới thiệu bản sắc văn hóa Việt Nam; tổ chức MV-Expo 2025 đầu tiên tại Malaysia nhằm kết nối kinh doanh trong các lĩnh vực, củng cố sự hiện diện của doanh nghiệp Việt Nam tại Malaysia.

Tin, ảnh: Viên Luyến - PV TTXVN tại Malaysia

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.