Đồng lòng, đồng bộ, đồng loạt, đồng thời trong tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp

Sáng 14/6, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tập huấn về tổ chức và hoạt động của tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị ở cấp xã.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tin tưởng chính quyền địa phương 2 cấp sẽ vận hành thông suốt, trơn tru, mang lại lợi ích cho nhân dân.

Thủ tướng nhấn mạnh, việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp là “cuộc cách mạng”, do đó phải quyết tâm, quyết liệt và đồng lòng, đồng chí hướng, đồng bộ, đồng loạt, đồng thời. Đã là “cuộc cách mạng” thì sẽ có thuận lợi, song cũng không ít khó khăn, vướng mắc, việc chuyển trạng thái thường có độ trễ, cần thời gian để thích ứng, thích nghi. Do đó, việc thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị không cầu toàn, không nóng vội mà phải kiên trì, kiên định, vừa làm, vừa rút kinh nghiệm, mở rộng dần; đã làm phải chắc thắng, không làm nửa vời và trên tinh thần thần tốc, táo bạo...

Người đứng đầu Chính phủ chỉ rõ, cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy không chỉ tạo ra không gian, động lực phát triển mới với phạm vi, đối tượng rộng lớn hơn, mạnh mẽ hơn, toàn diện hơn, đặc biệt là chuyển đổi trạng thái của bộ máy tổ chức của hệ thống chính trị từ thụ động tiếp nhận, giải quyết sang trạng thái chủ động, kiến tạo giải quyết các vấn đề của người dân, doanh nghiệp.

"Đây là vấn đề quan trọng nhất trong cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy lần này; cần phải quán triệt sâu sắc trong hội nghị tập huấn để toàn hệ thống triển khai thực hiện", Thủ tướng khẳng định.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý, chuyển đổi trạng thái thì Trung ương chỉ tập trung vào quản lý nhà nước, xây dựng thế chế, chiến lược, quy hoạch, thiết kế công cụ kiểm tra, giám sát; tăng cường phân cấp, phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi và tăng cường giám sát, kiểm tra.

Chỉ rõ tinh thần “biết thì mới quản, không biết không quản”, xóa bỏ cơ chế xin - cho, Thủ tướng cho biết, trong tổng số 5.076 văn bản quy phạm pháp luật được rà soát có 152 nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phân cấp cho chính quyền địa phương. Có 913 nhiệm vụ của các Bộ, Bộ trưởng phân cấp cho chính quyền địa phương. Thời gian qua Chính phủ đã ban hành 28 nghị định về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền theo ngành, lĩnh vực, gắn với đảm bảo nguồn lực, cải cách thủ tục hành chính mạnh mẽ hơn.

Việc tổ chức chính quyền địa phương hiện nay, đối tượng, phạm vi quản lý rộng hơn, tính chất phức tạp hơn, do đó các cấp ủy, chính quyền phải phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, linh hoạt, trách nhiệm đối với người dân, sát dân hơn; chủ động kiến tạo và phục vụ, mở rộng hơn nên cần cố gắng nhiều hơn.

Chỉ rõ nguyên tắc nối quan hệ Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ, Thủ tướng yêu cầu các tổ chức Đảng giữ vai trò lãnh đạo, cụ thể hóa chủ trương, đường lối của cấp trên, áp dụng linh hoạt, sáng tạo để bổ sung những vấn đề mới, vấn đề nảy sinh. Các cấp ủy đảng, chính quyền phải lắng nghe, chia sẻ, cầu thị để hoàn thiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Thủ tướng yêu cầu các cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường tuyên truyền sâu đậm về thực hiện cuộc cách mạng tổ chức bộ máy, đặc biệt là truyền thông chính sách về vấn đề này để toàn dân hiểu rõ và thực hiện đúng tinh thần “đồng lòng, đồng chí hướng, đồng bộ, đồng loạt, đồng thời”.

Trên tinh thần "đã nói là là làm, đã cam kết phải thực hiện, đã làm đã thực hiện phải có hiệu quả thiết thực, sản phẩm cụ thể; "coi trọng thời gian, đề cao trí tuệ, sự quyết đoán đúng lúc, đúng chỗ", Thủ tướng yêu cầu trong quá trình triển khai, nếu phát sinh vấn đề vướng mắc thì phản ánh, đề xuất để sửa đổi, hoàn thiện; tin tưởng với khí thế mới, động lực mới, nguồn lực rất mạnh mẽ hiện nay, chính quyền địa phương 2 cấp sẽ vận hành thông suốt, trơn tru, mang lại lợi ích cho nhân dân.

Phạm Tiếp (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.