Dông lốc tại An Giang khiến hàng chục căn nhà bị tốc mái

Chiều 1/9, ông Lương Huy Khanh, Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Ứng phó Biến đổi khí hậu - Phòng, chống thiên tai và Phòng thủ dân sự tỉnh An Giang cho biết, thống kê thiệt hại do dông lốc xảy ra trên địa bàn huyện Chợ Mới và thành phố Long Xuyên vào chiều 30/8 đã khiến 32 căn nhà bị tốc mái gây thiệt hại gần 500 triệu đồng.
Chú thích ảnh
Một căn nhà người dân ở huyện Chợ Mới bị tốc mái. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, khoảng 16 giờ 15 phút, chiều 30/8 tại phường Mỹ Xuyên, phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên xảy ra mưa dông lốc khiến 4 căn nhà của người dân bị tốc mái, trong đó có 1 căn nhà bị tốc mái hoàn toàn và 3 căn nhà bị tốc mái dưới 30%.

Khoảng 17 giờ 00 phút, chiều ngày 30/8/2022, tại 5 xã Kiến Thành, Long Giang, Long Điền B, Nhơn Mỹ, Kiến An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang đã xảy ra mưa dông kèm theo gió giật mạnh khiến 28 căn nhà của người dân bị sập, tốc mái hoàn toàn và tốc mái từ 30 - 50%.

Ông Lương Huy Khanh cho biết: Báo cáo từ các địa phương cho thấy dông lốc không gây thiệt hại về người. Hiện các địa phương đã thống kê tài sản người dân bị thiệt hại do dông lốc với số tiền 475 triệu đồng.

"Sau khi xảy ra dông lốc lãnh đạo huyện Chợ Mới đã đến thăm hỏi động viên gia đình thiệt hại. Trước mắt, Huyện ủy huyện Chợ Mới hỗ trợ 2 triệu đồng/hộ cho 10 hộ ở hai xã Kiến An, Kiến Thành bị thiệt hại nặng do thiên tai để khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Chợ Mới cũng đã hỗ trợ 3 triệu/hộ cho 10 hộ gia đình bị thiệt hại nặng do dông lốc ở 2 xã Kiến An, Kiến Thành", ông Khanh cho biết thêm.

Trong ngày 31/8 và 1/9 huyện Chợ Mới và thành phố Long Xuyên cũng đã huy động lực lượng công an, quân sự, các ban ngành, đoàn thể xã; ấp cùng với người dân tại chỗ hỗ trợ các hộ dân gặp thiên tai sửa chữa và khắc phục sự cố để ổn định cuộc sống. Hiện 2 địa phương cũng đã thành lập đoàn đánh giá thiệt hại để sớm hỗ trợ người dân theo quy định.

Ban Chỉ huy Ứng phó Biến đổi khí hậu - Phòng, chống thiên tai và Phòng thủ dân sự tỉnh An Giang cũng kiến nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội An Giang phối hợp với các huyện thực hiện các thủ tục để hỗ trợ cho các hộ dân có nhà ở bị thiệt hại do ảnh hưởng của mưa dông theo quy định hiện hành.

Thanh Sang (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.