Đóng góp xây dựng trường học ở Trường Sa

Ngày 2/1, tại Văn phòng phía Nam Quỹ học bổng Vừ A Dính, TP Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Thiệp, Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Áo đã trao tặng số tiền 1.000 euro do cộng đồng người Việt Nam tại Áo quyên góp ủng hộ cho chương trình "Vì học sinh Trường Sa thân yêu" của Quỹ học bổng Vừ A Dính...

Ngày 2/1, tại Văn phòng phía Nam Quỹ học bổng Vừ A Dính, TP Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Thiệp, Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Áo đã trao tặng số tiền 1.000 euro do cộng đồng người Việt Nam tại Áo quyên góp ủng hộ cho chương trình "Vì học sinh Trường Sa thân yêu" của Quỹ học bổng Vừ A Dính nhằm xây dựng trường học trên đảo Sinh Tồn thuộc xã Sinh Tồn, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.


Tại buổi trao tặng này, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính cho biết: Sơ kết bước một của chương trình "Vì học sinh Trường Sa thân yêu" (giai đoạn II), Quỹ đã huy động được hơn 8,7 tỷ đồng của gần 250 tập thể, cá nhân trong và ngoài nước ủng hộ xây dựng trường học trên đảo Sinh Tồn, trong đó số tiền của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đã ủng hộ được hơn 1,9 tỷ đồng.


Theo Quỹ học bổng Vừ A Dính, trường học trên đảo Sinh Tồn đang được triển khai xây dựng với kinh phí xây dựng khoảng 14 - 15 tỷ đồng. Hiện nay, Quỹ đang tiếp tục vận động sự đóng góp của các tầng lớp nhân dân để đủ kinh phí xây dựng công trình và dự kiến có thể hoàn thành ngôi trường trên đảo Sinh Tồn vào tháng 4/2014. Trước đó, vào tháng 4/2013, Quỹ học bổng Vừ A Dính đã tổ chức khánh thành trường tiểu học tại Trường Sa Lớn (huyện Trường Sa, Khánh Hòa) với kinh phí hơn 12 tỷ đồng.

Hoàng Anh Tuấn

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.