Động đất tại Myanmar: Đoàn Việt Nam triển khai đồng bộ các phương án cứu hộ, cứu nạn

Chiều 31/3, Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ Cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng đoàn lực lượng cứu hộ cứu nạn Việt Nam tại Myanmar cho biết phương án hiện nay của đoàn Việt Nam sau khi xác định kế hoạch tìm kiếm là sử dụng chó nghiệp vụ để tìm nguồn hơi, vị trí có thể là nạn nhân còn sống sót, cũng có thể là thi thể.
Chú thích ảnh
Đoàn làm việc với Ủy ban điều phối của Myanmar để thống nhất về nghiệp vụ, nội dung phương pháp và cách thức tổ chức tìm kiếm cứu nạn. Ảnh: TTXVN phát

Sau khi chó nghiệp vụ thứ nhất xác định được vị trí, sẽ đưa con thứ hai vào để thay thế, kiểm tra đối chứng. Nếu cả hai con đều xác định cùng vị trí, thì đoàn sử dụng thiết bị dò tìm chuyên dụng, hệ thống radar xuyên tường và hệ thống dò tìm bằng hình ảnh để xác định chính xác vị trí của nạn nhân, sau đó sử dụng phương pháp giải cứu bằng các trang thiết bị chuyên dụng. Hiện nay khó khăn nhất của đoàn Việt Nam và Myanmar là không có các trang thiết bị hạng nặng như máy xúc, gầu, múc, nên toàn bộ hiện trường ở đây đều phải sử dụng bằng trang thiết bị thô sơ, thậm chí là bằng tay. Hiện chó nghiệp vụ của Việt Nam đã xác định được các vị trí có nạn nhân.

Chiều tối 31/3, lực lượng cứu hộ cứu nạn của Việt Nam đã ngay lập tức tiến hành công tác tìm kiếm cứu nạn tại khu dân cư Bala Tidi, quận Zabu Thiri, thủ đô Naypidaw, Myanmar.

Sau khi xác định phương án tìm kiếm cứu nạn, đoàn cứu hộ cứu nạn Quân đội nhân dân Việt Nam đã chia ra làm 3 mũi phụ trách 3 tòa nhà; mỗi mũi đều bao gồm các lực lượng: công binh, huấn luyện viên và chó nghiệp vụ, quân y do các đồng chí Trưởng đoàn và 2 phó đoàn, mỗi người phụ trách 1 mũi chỉ đạo trực tiếp.

Vị trí được xác định còn có người mắc kẹt gồm 3 toà nhà 2367, 2386 và 2387, mỗi toà gồm 24 phòng. Một người dân Myanmar cho biết hiện còn 3 người, 2 nữ 1 nam, trong đó có con gái bà, đang mắc kẹt trong tòa nhà. Bà rất mong đoàn cứu hộ cứu nạn Quân đội nhân dân Việt Nam hỗ trợ giúp bà tìm được con gái mắc kẹt trong đống đổ nát.

Chú thích ảnh
Lực lượng cứu hộ tiếp cận hiện trường khu vực dân cư bị ảnh hưởng bởi động đất ở thủ đô Nay Pyi Taw. Ảnh: TTXVN phát

Đội cứu sập công trình, Lữ đoàn 229, Binh chủng Công binh cho biết đội sẽ dùng những trang thiết bị kỹ thuật để có thể phát hiện được chính xác vị trí của nạn nhân trong khu vực sập đổ, trước khi dùng các phương tiện khác như khoan, đục, kê, kích để cứu nạn nhân ra. Đội khẳng định sẽ phát huy hết khả năng để tìm kiếm những nạn nhân trong khu vực sập đổ.

Trong khi đó, đại diện đội Chó nghiệp vụ, Trường Trung cấp 24 Biên phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng chia sẻ thời tiết nóng nực có thể ảnh hưởng nhiều đến việc đánh hơi của chó. Tuy nhiên, anh em trong đội cùng cùng chó nghiệp vụ sẽ quyết tâm cao, để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Con số thương vong do động đất đang không ngừng tăng lên. Myanmar hiện đang khó khăn trong việc không có đủ đội cứu hộ để tìm kiếm nạn nhân bị mắc kẹt và thu thập thi thể, cũng như không có đủ thiết bị để đào bới đống đổ nát. Các đội cứu hộ cũng đang phải vật lộn với tình trạng thiếu nguồn cung thiết bị, mất điện, gián đoạn kết nối và đường sá bị hư hỏng.

Tuy nhiên, tất cả vẫn đang nỗ lực chạy đua với thời gian để khẩn trương tìm kiếm sự sống trong những đống đổ nát khổng lồ.

Nam Hùng – Hồng Tú (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.