Động đất tại Myanmar: Đoàn cứu nạn Bộ Công an Việt Nam san sẻ khó khăn với người dân sở tại

Trong lịch trình cứu trợ tại thủ đô Nay Pyi Taw của Myanmar, ngày 5/4, đoàn cứu nạn của Bộ Công an Việt Nam tiếp tục thực hiện công tác hỗ trợ đời sống cho người dân Myanmar chịu ảnh hưởng do động đất.
Chú thích ảnh
Vật tư y tế, thuốc và các nhu yếu phẩm thiết yếu như mỳ tôm, lương khô, nước sạch... hỗ trợ người dân Myanmar. Ảnh: TTXVN phát

Song song với tổ công tác thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm nạn nhân tại khách sạn Jade City, chiều cùng ngày, một tổ công tác khác tập hợp trang thiết bị là nhà bạt, giường cùng vật tư y tế, thuốc và các nhu yếu phẩm thiết yếu khác như mỳ tôm, lương khô, nước sạch... Đây là những nhu yếu phẩm và vật dụng được trích ra 1 phần từ nhu yếu phẩm và vật dụng phục vụ đoàn, dù không nhiều nhưng với tinh thần “một miếng khi đói bằng một gói khi no”.

Chú thích ảnh
Cán bộ chiến sĩ trong Đoàn công tác Bộ Công an quyên góp tiền trao tặng đến các trường hợp người dân Myanmar gặp khó khăn. Ảnh: TTXVN phát

Trưởng đoàn cứu nạn Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Minh Khương nhấn mạnh người dân tại khu vực bị ảnh hưởng do động đất đang rất cần các vật dụng thiết yếu, do đó toàn đoàn sẵn sàng giúp đỡ người dân sở tại trên tinh thần san sẻ, hỗ trợ để họ có thể phần nào vượt qua giai đoạn gian truân hiện nay.

Chú thích ảnh
Cán bộ chiến sĩ trong Đoàn công tác Bộ Công an quyên góp tiền trao tặng đến các trường hợp người dân Myanmar gặp khó khăn. Ảnh: TTXVN phát

Điểm đến của đoàn công tác Bộ Công an chiều cùng ngày là Bệnh viên Đa khoa 1.000 giường - bệnh viện lớn nhất ở thủ đô Nay Pyi Taw. Tại đây đang có rất nhiều bệnh nhân bị thương nặng do động đất. Tuy nhiên, điều kiện cơ sở hạ tầng bị phá hỏng, rất nhiều người bệnh phải nằm điều trị tạm bợ ngoài trời. Có những bệnh nhân nặng bị chấn thương sọ não, gãy tay, gãy chân... đang phải truyền nước cũng trong tình cảnh “màn trời chiếu đất”. Lập tức 2 lều trung đội với sức chứa 12 giường đã nhanh chóng được các chiến sĩ CAND Việt Nam dựng lên. Đoàn cũng đã trao tặng nhiều thuốc men, thiết bị, vật tư y tế cho các bác sĩ tại bệnh viện để hỗ trợ công tác điều trị tại bệnh viện, trong đó có 300 gói thuốc cơ bản (kháng sinh, thuốc giảm đau, giảm nề, thuốc bổ não); 200 hộp khẩu trang y tế; 50 áo phòng dịch; khoảng 100 chai dung dịch nước sát khuẩn tay; 30 cặp nhiệt độ; 30 máy đo huyết áp; 30 máy đo SpO2…

Chú thích ảnh
Cán bộ chiến sĩ trong Đoàn công tác Bộ Công an dựng nhà bạt làm chỗ ở tạm cho người dân Myanmar. Ảnh: TTXVN phát

Tiếp nhận những món quà đầy ý nghĩa của đoàn công tác Bộ Công an Việt Nam, bác sĩ Soe Mon Mon xúc động bày tỏ cảm ơn chân thành các thành viên trong đoàn. Ở thời điểm đầy khó khăn hiện nay,  những món quà đoàn trao tặng không chỉ có ý nghĩa về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần lớn cho các y bác sĩ và bệnh nhân.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.