Động đất tại Myanmar: Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan theo dõi sát tình hình

Trận động đất có độ lớn 7,7 xảy ra tại Myanmar vào đầu giờ chiều 28/3 đã gây ra các cơn rung chấn mạnh cảm nhận rõ ở nhiều nơi tại Thái Lan, bao gồm cả thủ đô Bangkok. 
Chú thích ảnh
Tòa nhà bị sập do động đất tại Bangkok, Thái Lan, ngày 28/3/2025. Ảnh: France24/TTXVN

Có mặt trong dòng người vội vàng rời khỏi tòa nhà chung cư cao tầng trên đường Ratchadaphisek ở Bangkok, phóng viên TTXVN chỉ kịp mang theo chiếc điện thoại để tác nghiệp online trước khi vội vã hòa vào dòng người chạy ra khỏi tòa nhà. Phóng viên cho biết tòa nhà đã bị nứt một số chỗ, khiến gạch vữa rơi lả tả.

Trao đổi nhanh với Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan, phóng viên được Đại sứ Phạm Việt Hùng cho biết Đại sứ quán đang theo dõi sát tình hình và giữ liên lạc chặt chẽ với các cơ quan hữu trách sở tại để thực hiện công tác bảo hộ công dân khi cần thiết.

Trong khi đó, theo các nguồn tin địa phương, nhiều trường học và doanh nghiệp ở Bangkok cùng các tỉnh lân cận đã thông báo đóng cửa tạm thời do động đất. Trong khi đó, sinh viên tại các khu nội trú và nhà trọ được khuyến cáo tìm nơi tránh trú an toàn.

Trên mạng xã hội, nhiều người chia sẻ hình ảnh một tòa nhà cao tầng đang trong quá trình xây dựng ở quận Chatuchak bị sập do động đất.

Nhà chức trách Thái Lan đang đánh giá thiệt hại và theo dõi các cơn dư chấn. Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra cho biết đã quyết định hủy chuyến công tác tới tỉnh Phuket ở miền Nam để tập trung chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả do động đất.

Đỗ Sinh – Huy Tiến           (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.