Động đất rung chuyển New Zealand

Một trận động đất mạnh 5,3 độ richter đã làm rung chuyển một số thành phố của New Zealand trong đó có thủ đô Wellington, tuy nhiên chưa có thiệt hại nào được thông báo.
Cơ quan Nghiên cứu địa chất Mỹ (USGS) cho biết ngày 19/7, một trận động đất mạnh 5,3 độ richter đã làm rung chuyển một số thành phố của New Zealand trong đó có thủ đô Wellington, tuy nhiên chưa có thiệt hại nào được thông báo.

Theo USGS, trận động đất xảy ra vào 9 giờ 6 phút sáng (theo giờ địa phương) gần thị trấn Blenheim trên Đảo Nam, cách Wellington khoảng 46 km về phía Tây Nam, với độ sâu đo được là 16 km, và có thể cảm nhận được độ rung lắc trong các tòa nhà ở các thành phố Wellington, Nelson, Marlborough, Manawatu và Taranaki.

Các nhân chứng cho biết nhiều tòa nhà cao tầng đã đưa ra cảnh báo sau khi bị rung lắc do động đất cùng với một số dư chấn. Tuy nhiên, lực lượng cứu hộ khẩn cấp chưa được triệu tập và cảnh sát New Zealand cũng cho biết chưa nhận được thông báo nào về thiệt hại do động đất gây ra.

New Zealand nằm trên khu vực được gọi là "Vành đai Lửa" - ranh giới giữa các mảng địa tầng kiến tạo Australia và Thái Bình Dương - nơi xảy ra tới 15.000 trận động đất nhẹ mỗi năm. Riêng Wellington nằm trên một đường đứt gãy lớn của bề mặt Trái Đất, do đó hầu hết các tòa nhà cao tầng tại đây đều được xây dựng với phần móng đặc biệt nhằm thích ứng với tác động của một trận động đất lớn.

Tuy nhiên tại thành phố lớn thứ 2 New Zealand là Christchurch vào tháng 2/2011, một trận động đất mạnh 6,3 độ richter đã san phẳng nhiều tòa nhà văn phòng, làm 185 người chết.


TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Trump: Mỹ có thể tấn công Iran ngay ngày mai hoặc đạt thỏa thuận lớn

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đang cân nhắc khả năng tiếp tục tấn công Iran, thậm chí có thể hành động ngay ngày hôm sau. Tuy nhiên, ông cũng để ngỏ cơ hội đạt được một thỏa thuận lớn với Tehran nhằm ngăn chặn chương trình vũ khí hạt nhân, đồng thời chưa công bố quyết định quân sự cuối cùng.

Khóa họp 81 của Đại hội đồng LHQ ở New York, Mỹ, ngày 8/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cuộc đua chức Tổng thư ký LHQ bước vào giai đoạn quyết định

Nhà ngoại giao UAE Lana Nusseibeh vừa tham gia cuộc đua giành chức Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ), thách thức ứng viên dẫn đầu Rebeca Grynspan. Cuộc đua đang bước vào giai đoạn quyết định và có thể có nữ Tổng thư ký đầu tiên trong hơn 80 năm lịch sử tổ chức.