Động đất không ảnh hưởng đến đập Thủy điện Sông Tranh

Ông Nguyễn Văn Hải, Giám đốc Ban Quản lý dự án Thủy điện Sông Tranh khẳng định, trận động đất vừa xảy ra không ảnh hưởng đến đập Thủy điện Sông Tranh

Trao đổi với phóng viên Báo Điện tử Chính phủ, ông Nguyễn Văn Hải, Giám đốc Ban Quản lý dự án Thủy điện Sông Tranh khẳng định, trận động đất vừa xảy ra không ảnh hưởng đến đập Thủy điện Sông Tranh.

T
rận động đất mạnh 4,2 độ Richter vừa xảy ra trong khu vực địa phận huyện Trà My, tỉnh Quảng Nam, đã gây rung chuyển khu vực đập Thủy điện Sông Tranh.

Theo đánh giá động đất gây nên rung động trên cấp VI (theo thang MSK-64) ở khu vực đập Thủy điện Sông Tranh, nhiều người ở khu vực chấn tâm động đất cảm thấy được trận động đất này.
Đập Thủy điện Sông Tranh

Đập Thủy điện Sông Tranh


Ông Nguyễn Văn Hải cho biết thêm, đã hoàn thành các hạng mục xử lý hiện tượng thấm nước đập Thủy điện Sông Tranh.

Như đã đưa tin,hiện tượng thấm nước được phát hiện vào những tháng đầu năm 2012. Khi thấy xuất hiện hiện tượng này, các đơn vị liên quan đã tích cực triển khai các giải pháp khắc phục.

Nhà máy thủy điện Sông Tranh 2 có công suất lắp đặt 190 MW (gồm 2 tổ máy, mỗi tổ máy 95MW), sản lượng điện phát trung bình hàng năm là 679,6 triệu kWh, là bậc thang thứ 2 nằm trên sông Tranh. Công trình chính thuộc địa phận xã Trà Đốc, Trà Tân, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam. Nhà máy đã được đưa vào vận hành năm 2011.

Theo chinhphu.vn

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.