Động đất có độ lớn 3.3 tại Điện Biên

Vào lúc 11 giờ 34 phút, ngày 6/10, trên địa bàn huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên đã xảy ra một trận động đất có độ lớn 3.3. Đây là trận động đất thứ 10 ghi nhận được từ đầu năm đến nay tại Điện Biên.
Chú thích ảnh
Giản đồ trận động đất biểu thị trên máy vi tính.

Ông Nguyễn Thái Sơn, Trạm trưởng Trạm quan sát địa chấn Điện Biên (Viện Vật lý địa cầu) cho biết: Trận động đất xảy ra tại vị trí có tọa độ 21.923 độ vĩ Bắc, 102.857 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km; thời gian rung lắc kéo dài từ 2 - 3 giây. Vị trí xảy ra động đất được xác định tại khu vực xã Chà Tở, huyện Nậm Pồ, cách trung tâm thành phố Điện Biên Phủ khoảng 60 km (theo đường thẳng).

Theo ông Nguyễn Thái Sơn, trận động đất có cường độ không lớn nhưng do độ sâu chấn tiêu khá gần mặt đất nên người dân ở khu vực gần tâm chấn có thể đã cảm nhận được sự rung lắc khá rõ. Tuy nhiên, với cường độ không lớn, trận động đất khó có thể gây hại đến các công trình xây dựng. Đối với các trận động đất kiểu như vậy, ngay sau đó có thể có các dư chấn rung lắc nhẹ, giảm dần rồi tự mất nên người dân không nên quá lo lắng.

Theo Trạm quan sát địa chấn Điện Biên (thuộc Viện Vật lý địa cầu), từ đầu năm 2019 đến nay, trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã xảy ra 10 trận động đất, tập trung ở các huyện Điện Biên Đông, Mường Nhé và Nậm Pồ. Trong các trận động đất này, trận có độ lớn nhỏ nhất là 2.5; trận mạnh nhất có độ lớn 4.0.

Tin, ảnh: Xuân Tư (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.