Động đất 4.8 độ khu vực biên giới Việt Nam - Lào

Sáng 13/11, Viện Các khoa học Trái đất (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) thông báo về trận động đất có độ lớn 4.8 tại Lào, cách biên giới Việt Nam khoảng 5km khiến nhiều nơi ở Hà Nội cùng một số địa phương khác cảm nhận rung lắc rõ. 

Cụ thể, trận động đất xảy ra tại tỉnh Houaphan (Lào) cách biên giới Việt Nam, tại địa phận xã Na Mèo, tỉnh Thanh Hoá khoảng 5km vào lúc 23 giờ 26 phút 19 giây ngày 12/11. 

Viện Các khoa học Trái đất cho biết động đất có độ lớn 4.8, độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km, rủi ro thiên tai cấp một trên thang 5 cấp. Do tâm chấn cách Hà Nội khoảng 150 km nên nhiều cư dân Thủ đô cảm nhận rõ sự rung lắc. 

Ở tầng 12 một chung cư thuộc khu vực Bắc Từ Liêm, Hà Nội, chị Đoàn Xuân Hương, cho biết, chị đang nằm thì thấy tường và rèm cửa rung mạnh khoảng 10 giây. Anh Nguyễn Văn Bằng, trú tại căn nhà 5 tầng khu vực Mỹ Đình cho biết, hệ thống camera của gia đình quay được cảnh chiếc xe máy để dưới sân rung và di chuyển trong vài giây.  

Trước đó, ngày 7/11, trận động đất có độ lớn 3.6 đã xảy ra tại xã Bình Thuận, tỉnh Sơn La, độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km.

Tỉnh Houaphan (Lào) giáp với Thanh Hóa (Việt Nam) nằm trên đới đứt gãy sông Mã, kéo dài từ Điện Biên, Lai Châu xuống Quan Sơn (Thanh Hóa) và sang Lào. Khu vực này thường xuyên xảy ra động đất nhỏ do hoạt động của đới đứt gãy.

Thu Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.