Đông đảo người dân xem hát chèo trên thuyền rồng dưới trời 9 độ C

Chiều 31/12, bất chấp thời tiết rét 9 độ C, nhân dân địa phương và đông đảo du khách tập trung hai bên bờ sông Bạch Đằng, thành phố Hải Dương hào hứng đón xem, cổ vũ 20 diễn viên của Nhà hát chèo Hải Dương biểu diễn trên 2 chiếc thuyền rồng.

Dưới mưa rét, các diễn viên mặc trang phục áo dài truyền thống, áo tứ thân say sưa cống hiến cho khán giả những làn điệu chèo đặc sắc, xen vào đó là những bài hát quan họ ngợi ca quê hương, đất nước, ca ngợi đảng và mùa xuân.

Chú thích ảnh
Biểu diễn hát chèo trên thuyền rồng dọc theo sông Bạch Đằng tại thành phố Hải Dương. Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN

Hát chèo đã trở thành một món ăn tinh thần không thể thiếu với người dân Hải Dương vào các dịp lễ, tết và sân khấu ở quảng trường Độc Lập (thành phố Hải Dương) là địa điểm quen thuộc phục vụ khán giả. Tuy nhiên, với việc đổi mới không gian tổ chức để đem hát chèo biểu diễn trên thuyền rồng dọc sông Bạch Đằng, Nhà hát chèo Hải Dương đã giúp bộ môn nghệ thuật này có thêm sức sống mới trong đời sống hiện đại và được người dân hào hứng đón nhận,

Trong dòng người háo hức và chăm chú chen chân xem biểu diễn có cả người già, thanh niên và trẻ nhỏ đi chơi cùng bố mẹ. Bà Đào Thị Biện, nhà ở phường Trần Phú, Thành phố Hải Dương cho biết: “Hát chèo trên thuyền rồng rất hay. Khúc sông lại nằm ngay trong thành phố, cạnh đường là rất lý tưởng cho người dân có thể ghé xem hát. Tôi mong những lần tới sẽ có thêm nhiều đợt biểu diễn như thế này không chỉ tổ chức vào dịp Tết mà cả vào các ngày lễ hội khác để người yêu hát chèo như chúng tôi được thưởng thức”.

Nghệ sĩ ưu tú Bùi Quang Toàn, Giám đốc Nhà hát chèo Hải Dương chia sẻ: “Nhìn thấy nhân dân và du khách hồ hởi đón xem và cổ vũ, anh chị em nghệ sĩ chúng tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc, chúng tôi đã biểu diễn quá thời gian dự kiến”.

Theo Giám đốc Nhà hát chèo Hải Dương, trong thời gian qua, người dân địa phương vẫn dành nhiều tình cảm và sự quan tâm đối với bộ môn nghệ thuật hát chèo. Hát chèo ở Hải Dương vẫn không thiếu đất diễn. Bằng chứng là trong năm qua, Nhà hát chèo Hải Dương đã vượt chỉ tiêu đề ra với trên 100 buổi biểu diễn ở trong tỉnh theo yêu cầu của các địa phương. Có những vùng nông thôn, buổi diễn thu hút tới 3.000 khán giả theo dõi. Những chương trình biểu diễn phục vụ nhân dân tại thành phố Hải Dương vào các dịp lễ, tết ở những sân khấu ngoài trời cũng thu hút lượng lớn người dân xem.

Cũng trong dịp nghỉ Tết dương lịch 2019 kéo dài 4 ngày, tại thành phố Hải Dương còn diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc như: Carnaval đường phố, Khiêu vũ thể thao, Aerobic, Hiphop tại quảng trường Thống Nhất, múa rối nước, lễ hội văn hóa ẩm thực, triển lãm sinh vật cảnh tại khu vực đường Tôn Đức Thắng, đua thuyền chải trên hồ Bạch Đằng…

Mạnh Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Lời nguyền trở lại, ngôi vương phòng vé Bắc Mỹ đổi chủ

Lời nguyền trở lại, ngôi vương phòng vé Bắc Mỹ đổi chủ

Bộ phim “Practical Magic 2” (tựa Việt: “Bùa yêu: Bí mật gia tộc”) của hãng Warner Bros. đã vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng phòng vé Bắc Mỹ cuối tuần qua, chấm dứt 6 tuần liên tiếp đứng đầu của “Spider-Man: Brand New Day” (tựa Việt: “Người Nhện: Khởi đầu mới”).

Khi Gen Z tự dựng sân khấu để kể câu chuyện của mình

Khi Gen Z tự dựng sân khấu để kể câu chuyện của mình

Không chỉ có trường lớp, kỳ thi, nhóm học sinh Hà Nội đã chọn âm nhạc, diễn xuất, vũ đạo và ánh sáng sân khấu để kể câu chuyện tuổi trẻ. Qua GALA HAT 2026 với chủ đề “Sử ký PrimaVera”, các bạn trẻ mang đến chương trình nghệ thuật, trải nghiệm biến ý tưởng thành sản phẩm.

Sắc màu Trung thu phố cổ Hà Nội

Sắc màu Trung thu phố cổ Hà Nội

Những chiếc đèn ông sao, mặt nạ giấy bồi, tò he, đầu sư tử, tiếng trống và sắc màu rực rỡ của phố Hàng Mã đang đưa không khí Trung thu trở lại giữa lòng khu phố cổ Hà Nội. 

Mở rộng không gian bảo tàng trên môi trường số

Mở rộng không gian bảo tàng trên môi trường số

Từ ứng dụng thuyết minh đa phương tiện, không gian triển lãm trực tuyến đến số hóa hiện vật và công nghệ tương tác, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đang từng bước mở rộng không gian tiếp cận di sản, đưa nghệ thuật đến gần hơn với công chúng trong nước và quốc tế.