Sân chơi của những người đam mê nghệ thuật chèo

Tối 28/10, tại thành phố Hưng Yên, Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh Hưng Yên, tổ chức Chung kết Liên hoan chiếu chèo làng tôi tỉnh Hưng Yên mở rộng năm 2018.
Chú thích ảnh
Tiết mục dự thi chung kết. 

Liên hoan được tổ chức với mục đích khơi dậy nghệ thuật chèo truyền thống, qua đó giáo dục thế hệ trẻ giữ gìn và phát huy nét đẹp văn hóa đặc sắc của dân tộc. 

Liên hoan thu hút gần 100 diễn viên đến từ các câu lạc bộ, chiếu chèo trên địa bàn tỉnh Hưng Yên và 6 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Nam Định, Hải Dương, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Thái Nguyên.

Ban giam khảo đã chọn ra 6 tiết mục xuất sắc nhất lọt vào vòng chung kết, gồm: “Tình quê” của Câu lạc bộ truyền thống huyện Khoái Châu - Trung tâm văn hóa huyện Khoái Châu (Hưng Yên); “Thị mầu lên chùa - Xã trưởng, Mẹ Đốp” của Chiếu chèo thôn Dinh Khuốc, xã Lương Tài, huyện Văn Lâm (Hưng Yên); “ Huyền thoại Chà Ang" của Câu lạc bộ dân ca và chèo huyện Đông Anh (Hà Nội);

“Thức tỉnh  thiện lương” của Câu lạc bộ chèo tự nguyện, Chí Linh (Hải Dương); “Nồng thắm sắc xuân” của Câu lạc bộ chèo Hương Quê, thôn Đồng Trữ, xã Phú Nghĩa, Chương Mỹ (Hà Nội) và tiết mục “Nô Mầu - Phú ông - Xã trưởng, Mẹ Đốp” của Câu lạc bộ Còn Duyên (Vĩnh Phúc). Các tiết mục có nội dung ca ngợi Bác Hồ, quê hương, đất nước, văn hóa truyền thống của dân tộc, phê phán những thói hư, tật xấu…

Chú thích ảnh
Đại diện 6 câu lạc bộ chèo tham dự đêm chung kết. 

Nghệ sĩ ưu tú Thanh Ngoan, Giám đốc nhà hát Chèo Việt Nam đánh giá: Các tiết mục dự thi được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng hơn. Tuy đều là những diễn viên không chuyên nhưng lời ca rất ngọt, mượt mà. Liên hoan chiếu chèo làng tôi tỉnh Hưng Yên thực sự đã tạo sân chơi cho những người đam mê bộ môn nghệ thuật truyền thống này.  

Kết thúc liên hoan, Ban giám khảo đã trao giải nhất cho tiết mục “Thị mầu lên chùa - Xã trưởng, Mẹ Đốp” của Chiếu chèo thôn Dinh Khuốc, xã Lương Tài, huyện Văn Lâm (Hưng Yên).

Đinh Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.