Đồng chí Võ Văn Thưởng thăm và chúc Tết tại TP Hồ Chí Minh

Sáng ngày 9/2, tại TP Hồ Chí Minh, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã đến thăm, chúc Tết tại Nhà xuất bản Trẻ; thăm Nhạc sỹ Nguyễn Văn Tý và gia đình đồng chí Võ Anh Tuấn, nguyên Phó Giám đốc Sở Giáo dục Nam bộ, nguyên Đại sứ, Trưởng đoàn đại điện Việt Nam tại Liên hợp quốc.
Đồng chí Võ Văn Thưởng thăm và chúc Tết tại TP Hồ Chí Minh ảnh 1

Đồng chí Võ Văn Thưởng thăm và chúc Tết Nhà xuất bản Trẻ. Ảnh: Quang Nhựt/TTXVN

Đến thăm Nhà xuất bản Trẻ, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương biểu dương những thành tựu mà Nhà xuất bản đạt đươc trong 37 năm hình thành và phát triển, với hơn 33.000 tựa sách và 210 triệu bản in đã được phát hành. Các hoạt động của Nhà xuất bản Trẻ đã góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa, tinh thần của người dân cả nước.

Lắng nghe tâm tư và đề xuất của tập thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Nhà xuất bản Trẻ, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương ủng hộ những ý kiến đóng góp của Nhà xuất bản trong việc nâng cao chất lượng hoạt động của ngành, trong đó có đề xuất lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương sớm nghiên cứu và ban hành Chiến lược quốc gia về sách. Theo đồng chí Võ Văn Thưởng, đây là việc nên làm và cần được tính toán lâu dài để nâng cao, phát triển văn hóa đọc của người dân cả nước.

Cùng ngày, trong không khí Xuân rộn ràng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đã đến thăm, chúc Tết Nhạc sỹ lão thành Nguyễn Văn Tý, nay đã 96 tuổi.

Đồng chí Võ Văn Thưởng thăm và chúc Tết tại TP Hồ Chí Minh ảnh 2

Đồng chí Võ Văn Thưởng thăm và chúc Tết nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý. Ảnh: Quang Nhựt/TTXVN

Ân cần thăm hỏi sức khỏe của Nhạc sỹ Nguyễn Văn Tý, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nhắc lại những tác phẩm của Nhạc sỹ  như “Người đi xây hồ kẻ gỗ”, “Tấm áo mẹ vá năm xưa”… đến nay vẫn có sức sống rất mãnh liệt trong đời sống văn hóa, tinh thần của nhiều thế hệ con cháu. Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chúc Nhạc sỹ Nguyễn Văn Tý cùng gia đình thật nhiều sức khỏe, là tấm gương sáng cho lớp văn nghệ sỹ, các thế hệ trẻ noi theo.

Dịp này, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đến thăm, chúc Tết đồng chí Võ Anh Tuấn (92 tuổi), nguyên Phó Giám đốc Sở Giáo dục Nam bộ; nguyên Đại sứ, Trưởng đoàn đại điện Việt Nam tại Liên hợp quốc.

Ghi nhận những đóng góp quý báu của đồng chí Võ Anh Tuấn, luôn đồng hành trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước trên nhiều lĩnh vực như giáo dục, ngoại giao..., Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương kính chúc đồng chí Võ Anh Tuấn cùng gia đình sang một mùa Xuân mới với thật nhiều sức khỏe, an vui trong cuộc sống. Tấm gương đảng viên tiêu biểu với tinh thần “tuổi càng cao ý chí càng cao” của đồng chí Võ Anh Tuấn sẽ tiếp thêm động lực cho các đảng viên, cán bộ trẻ hôm nay hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Gia Thuận (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.