Kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2:

Đồng chí Võ Văn Thưởng thăm, chúc mừng các đơn vị, thầy thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 25/2, Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã có buổi thăm, làm việc với Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh; Giáo sư, Nhà giáo nhân dân Nguyễn Đình Hối, nguyên Hiệu trưởng Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 62 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2).
Tại Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh, báo cáo với đồng chí Võ Văn Thưởng, Viện trưởng Phan Trọng Lân cho biết, ra đời chỉ sau Viện Pasteur Paris (Pháp), trong bề dày lịch sử 126 năm của mình, Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh luôn nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ trong nghiên cứu khoa học, chỉ đạo tuyến, phòng chống dịch bệnh và y tế dự phòng cho 20 tỉnh, thành khu vực phía Nam. 
Đồng chí Võ Văn Thưởng thăm, chúc mừng các đơn vị, thầy thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh ảnh 1

Đồng chí Võ Văn Thưởng thăm, chúc mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam tại Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Phương Vy/TTXVN

Đặc biệt, Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh đã có những chỉ đạo, tư vấn và đưa ra các giải pháp kịp thời trong phòng chống một số dịch, bệnh mới, nguy hiểm trong những năm qua như dịch Sars, H5N1, Mers CoV, Zika…

Ghi nhận những thành quả của Viện Pasteur Thành phố Chí Minh, đồng chí Võ Văn Thưởng đánh giá cao công tác phòng chống dịch bệnh, chỉ đạo tuyến, công tác nghiên cứu khoa học, sản xuất vaccine…đã đóng góp tích cực vào thành tựu chung của ngành y tế cũng như sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Trước thực tế môi trường, biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp khiến Việt Nam có nguy cơ xuất hiện nhiều dịch bệnh khó lường, đồng chí Võ Văn Thưởng lưu ý, Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh công tác y tế dự phòng hơn nữa nhằm triệt tiêu, đẩy lùi các yếu tố phát sinh dịch bệnh trong xã hội. Đây chính là xu thế của thế giới và cũng là thử thách đối với ngành y tế nước nhà. 

Đồng chí Võ Văn Thưởng thăm, chúc mừng các đơn vị, thầy thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh ảnh 2

Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương thăm GS.TS bác sĩ, Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Đình Hối. Ảnh: Phương Vy/TTXVN

Cùng ngày, Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương đã đến thăm Giáo sư, tiến sỹ, bác sỹ, nhà giáo nhân dân Nguyễn Đình Hối, nguyên Hiệu trưởng Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, người có công đặt những viên gạch nền móng đầu tiên xây dựng nên Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Nhắc lại những đóng góp to lớn của giáo sư Nguyễn Đình Hối đối với ngành y tế Việt Nam nói chung và ngành ngoại khoa nói riêng, đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: Giáo sư, Nhà giáo nhân dân Nguyễn Đình Hối chính là tấm gương sáng trong công tác giảng dạy, trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân để các thế hệ y bác sỹ sau này học tập và noi theo. Chính những tấm gương như giáo sư Nguyễn Đình Hối và các thế hệ y bác sỹ đi trước đã tạo nên nền móng vững chắc cho sự phát triển của nền y khoa Việt Nam như ngày hôm nay.
Đinh Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.