Đồng chí Võ Văn Thưởng dự chương trình tri ân người có công tại Bình Định

Ngày 27/7, nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022), Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã về dự các sự kiện tri ân người có công tại tỉnh Bình Định.
Chú thích ảnh
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Lồng (thành phố Quy Nhơn). 

Đồng chí Võ Văn Thưởng cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và  tỉnh Bình Định đã dâng hoa tại Tượng đài cha con Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Sinh Cung (thành phố Quy Nhơn), thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Lồng và thương binh Đoàn Văn Hết (thành phố Quy Nhơn).

Cùng ngày, đồng chí Võ Văn Thưởng cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, địa phương đã dự Hội nghị biểu dương người có công tiêu biểu tỉnh Bình Định năm 2022.

Tại hội nghị, ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định nêu rõ: Trải qua các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, nhất là kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược và hai cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, Tây Nam của Tổ quốc, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, cán bộ, chiến sĩ, dân, quân Bình Định đã phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần thượng võ, quật khởi, kiên cường cùng cả nước đứng lên đấu tranh giành chính quyền về tay nhân dân với thắng lợi vẻ vang trong Cách mạng tháng Tám năm 1945.

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Bình Định trở thành hậu phương vững chắc, cung cấp, chi viện sức người, sức của cùng quân và dân Liên khu 5 đánh bại âm mưu bình định vùng tự do Nam - Ngãi - Bình - Phú, góp phần "chia lửa" với chiến trường Điện Biên Phủ cùng cả nước kết thúc thắng lợi 9 năm trường kỳ kháng chiến.

Chú thích ảnh
Đồng đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tặng hoa cho Mẹ Việt Nam anh hùng tỉnh Bình Định. 

Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Bình Định là địa bàn huyết mạch, có vị trí chiến lược vô cùng quan trọng ở khu vực Duyên hải miền Trung và là cửa ngõ nối liền khu vực Nam Trung Bộ với Tây Nguyên. Bình Định trở thành chiến trường nóng bỏng, là một trong những vùng trọng điểm bị kẻ thù càn quét, đánh phá ác liệt. Cán bộ, chiến sĩ, nhân dân Bình Định với ý chí anh dũng, kiên cường, bất khuất và tinh thần "quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh" đã đánh bại âm mưu lấn chiếm, bình định của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai, góp phần to lớn làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Định, ông Hồ Quốc Dũng bày tỏ lòng tri ân sâu sắc với những đóng góp, hy sinh của các đồng chí lão thành cách mạng, của hơn 180.000 đối tượng người có công đã được công nhận, trong đó có trên 32.000 liệt sỹ, hơn 28.000 thương, bệnh binh, trên 27.000 người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, 115 tập thể và 72 cá nhân đã được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân, 5.366 Mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn toàn tỉnh.

Phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Ăn quả nhớ người trồng cây" của dân tộc Việt Nam, ông Hồ Quốc Dũng kêu gọi các cấp, ngành, địa phương trong thời gian tới tiếp tục quán triệt sâu sắc, tập trung triển khai toàn diện, đồng bộ giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn nữa chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng, đẩy mạnh phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", phong trào "Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng", hỗ trợ người có công tham gia phát triển kinh tế, vươn lên ổn định cuộc sống…

Chú thích ảnh
 Lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định tặng Bằng khen cho Người có công tiêu biểu tỉnh Bình Định năm 2022. 

Dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định đã tặng Bằng khen 20 người có công với cách mạng tiêu biểu của tỉnh.

Tin, ảnh: Kha Phạm (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.