Đồng chí Trương Thị Mai tiếp Đoàn Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước

Chiều 10/12, tại Hà Nội, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương tiếp Đoàn Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước.
Chú thích ảnh
Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu tại buổi tiếp. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Thay mặt Ban Dân vận Trung ương, đồng chí Trương Thị Mai cho biết công tác dân vận của Việt Nam và Lào có nhiều nét tương đồng, trong đó hướng đến mục tiêu cốt lõi nhằm đảm bảo quyền lợi, lợi ích hợp pháp, chính đáng; nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân; phát huy quyền làm chủ của người dân. Mặt khác, sự đồng thuận của nhân dân với các chính sách của Đảng, Nhà nước góp phần phát triển kinh tế-xã hội bền vững.

Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai khẳng định, thực tiễn triển khai công tác dân vận, Việt Nam tập trung phát huy vai trò của nhân dân, của cả hệ thống chính trị, trong đó nòng cốt là Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị, xã hội từ trung ương đến địa phương, các đảng viên tiên phong trong công tác dân vận, tạo lòng tin của người dân trên nguyên tắc dựa vào nhân dân xây dựng Đảng.

Điển hình, trong thời gian qua, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững của Việt Nam đã gặt hái được những kết quả tích cực. Kết quả có được nhờ vào sự đóng góp công sức, tài sản, đất… của người dân từng địa phương, bước đầu khẳng định vai trò quan trọng của công tác dân vận trong hiện thực hóa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Chia sẻ kinh nghiệm công tác vận động chính quyền, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai cho biết, dân vận chính quyền là trọng tâm hoạt động của Ban Dân vận Trung ương, bởi đây là lực lượng, bộ phận trực tiếp làm việc với nhân dân. Ban Dân vận Trung ương phối hợp với Chính phủ thực hiện chương trình chính quyền làm công tác dân vận với 6 nội dung: Ban hành chính sách; tổ chức thực thi chính sách; phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng và cuộc sống người dân; đạo đức công vụ và cải cách hành chính; giải quyết khiếu nại của người dân.

Cảm ơn Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đã dành thời gian tiếp, Phó Chủ tịch Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước Chanthavong Xenamatmonti mong muốn trong thời gian tới, Việt Nam tiếp tục hỗ trợ, chia sẻ, chuyển giao cho Lào những kinh nghiệm hay, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động công tác dân vận; phát huy vai trò người dân nói riêng, công tác dân vận nói chung trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội đất nước. Đồng thời, Phó Chủ tịch Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước tin tưởng Việt Nam và Lào tiếp tục gìn giữ mối quan hệ anh em, vun đắp tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước.

Diệp Trương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.