Đồng chí Trương Hòa Bình tiếp đoàn Tòa án tối cao Mỹ

Ông Trương Hòa Bình, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã tiếp đoàn Tòa án tối cao Hoa Kỳ do bà Ruth Bader Ginsburg, Thẩm phán Tòa án tối cao làm trưởng đoàn, nhân dịp đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Sáng 10/8, tại Hà Nội, ông Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã tiếp đoàn Tòa án tối cao Hoa Kỳ do bà Ruth Bader Ginsburg, Thẩm phán Tòa án tối cao làm trưởng đoàn, nhân dịp đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Đồng chí Trương Hòa Bình tiếp đoàn Tòa án tối cao Mỹ ảnh 1

Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Trương Hòa Bình làm việc với Thẩm phán Tòa án Tối cao Hoa Kỳ Bader Ginsburg. Ảnh: An Đăng – TTXVN

Tại buổi tiếp, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trương Hòa Bình bày tỏ vui mừng đón tiếp thẩm phán Ruth Bader Ginsburg và các thành viên trong đoàn đến thăm, làm việc với Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trương Hòa Bình thông tin khái quát về vai trò, tổ chức, hoạt động của tòa án Việt Nam theo Hiến pháp năm 2013 và Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014; đồng thời mong muốn tìm hiểu rõ hơn về tổ chức, hoạt động của Tòa án tối cao Hoa Kỳ. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trương Hòa Bình đề nghị trong thời gian tới hai bên tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm nhằm tăng cường minh bạch trong hoạt động xét xử, tăng cường tiếp cận công lý cho người dân thông qua việc đổi mới trình tự tố tụng và cải cách các hoạt động hành chính tư pháp, đào tạo thẩm phán và cán bộ tòa án... Thẩm phán Ruth Bader Ginsburg đã chia sẻ một số kinh nghiệm trong hoạt động của Tòa án tối cao Hoa Kỳ; giới thiệu về quy trình và một số thủ tục tố tụng, điều kiện kháng cáo, người cho phép kháng cáo, thẩm quyền xem xét ban đầu, việc xét xử của các thẩm phán tại Tòa án tối cao... Thẩm phán Ruth Bader Ginsburg cho rằng, thời gian qua sự phối hợp giữa hai tòa án chưa phát triển như mong muốn của hai bên. Trong thời gian tới, hai bên cần xúc tiến các hoạt động hợp tác, trước hết là trao đổi đoàn nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau. Thẩm phán Ruth Bader Ginsburg cũng cam kết sẽ tích cực hỗ trợ và hợp tác với Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam.
Nguyễn Cường (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.