Đồng chí Trần Thanh Lâm giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Chiều 3/12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị.
Chú thích ảnh
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trao Quyết định bổ nhiệm Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho đồng chí Trần Thanh Lâm. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Ngọc Linh, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Ban Tuyên giáo Trung ương đã công bố Quyết định số 398-QĐNS/TW ngày 30/11/2021 của Ban Bí thư bổ nhiệm đồng chí Trần Thanh Lâm, Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trao Quyết định, phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho đồng chí Trần Thanh Lâm, tân Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nêu rõ năm 2021- năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội XIII, là năm từng bước kiện toàn bộ máy lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành, địa phương. Đến nay, Ban Tuyên giáo Trung ương cơ bản hoàn thành một bước kiện toàn nhân sự. Đạt được kết quả này, trước hết là do công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, của Ban Tuyên giáo Trung ương từ công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá từ khi về công tác tại Ban Tuyên giáo Trung ương đến nay, đồng chí Trần Thanh Lâm đã khẳng định vai trò, trách nhiệm và hoàn thành rất tốt nhiệm vụ được giao; thường xuyên có ý thức rèn luyện năng lực, đạo đức, tác phong trong công tác; quản lý linh hoạt và kiên quyết; tham mưu kịp thời cho lãnh đạo Ban về nhiều vấn đề. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa tin tưởng với trọng trách lớn, nhiệm vụ nặng nề, đồng chí Trần Thanh Lâm sẽ tiếp tục học tập rèn luyện và làm việc xứng đáng với niềm tin của Đảng, Ban Bí thư và của lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương; tiếp tục nâng cao lập trường chính trị, bản lĩnh của một lãnh đạo ở cơ quan chiến lược, đặc biệt ở lĩnh vực nóng bỏng như báo chí. 

Chú thích ảnh
Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, đồng chí Trần Thanh Lâm bày tỏ niềm vinh dự, tự hào được Ban Bí thư quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Trên cơ sở nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Trần Thanh Lâm khẳng định quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Trần Thanh Lâm, sinh ngày 11 tháng 9 năm 1973; Quê quán: Hà Nam; Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị thông tin.

Trước khi được bổ nhiệm làm Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Trần Thanh Lâm đã kinh qua nhiều vị trí công tác tại Trung ương Đoàn như Phó Chánh Văn phòng, Thư ký Bí thư thứ nhất, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn; Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Phó Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam.

Tháng 02/2017, đồng chí Trần Thanh Lâm được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương; tháng 8/2019, đồng chí được bổ nhiệm giữ chức Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương.

Quỳnh Hoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.