Đồng chí Tòng Thị Phóng làm việc tại Tuyên Quang

Ngày 28/9, đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội, Trưởng Đoàn kiểm tra số 815 của Bộ Chính trị đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và việc thực hiện Chỉ thị số 03 – CT/TW của Bộ Chính trị.
Ngày 28/9, đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội, Trưởng Đoàn kiểm tra số 815 của Bộ Chính trị và các thành viên trong Đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và việc thực hiện Chỉ thị số 03 – CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tại buổi làm việc, đồng chí Mai Trực, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó Trưởng Đoàn Kiểm tra đã báo cáo kết quả của Đoàn sau khi thẩm tra, xác minh, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang và 3 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy Tuyên Quang, 2 đảng bộ cơ sở về việc kiểm tra lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và việc thực hiện Chỉ thị số 03 – CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
Đồng chí Tòng Thị Phóng làm việc tại Tuyên Quang ảnh 1

Đồng chí Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Trưởng đoàn Kiểm tra của Bộ Chính trị phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: baotuyenquang.com.vn

Theo báo cáo, Ban thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) theo chỉ đạo của Bộ Chính trị và hướng dẫn của các Ban Đảng Trung ương. Việc kiểm điểm được tiến hành nghiêm túc, dân chủ, đoàn kết, thẳng thắn, không né tránh, chân tình, cởi mở. Hầu hết những hạn chế, khuyết điểm, các vấn đề nổi cộm, bức xúc ở địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan tới tập thể và cá nhân đều được nêu ra, phân tích rõ nguyên nhân, từ đó đề ra nhiệm vụ, giải pháp khắc phục, sửa chữa rút kinh nghiệm... Nhìn chung sau 1 năm triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, tình hình Đảng bộ Tuyên Quang có chuyển biến tích cực, nội bộ Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang đoàn kết, thống nhất; tình hình phát triển kinh tế - xã hội tiếp tục đạt được thành tựu quan trọng; quốc phòng, an ninh được giữ vững; công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị được chú trọng. Quá trình triển khai Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, các cấp ủy đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt việc học tập, quán triệt Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị tới cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, quần chúng nhân dân. Quá trình tổ chức nghiêm túc, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Qua đó, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng có tác dụng lớn trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch, vững mạnh và ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương tiên tiến, điển hình trong thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng… Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Tòng Thị Phóng đã biểu dương Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang đã có nhiều chủ trương, biện pháp cụ thể, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị. Đặc biệt, các đồng trong Ban Thường vụ Tỉnh Tuyên Quang đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành, nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang khắc phục mọi khó khăn, giành được nhiều thành tựu quan trọng trọng việc thực hiện Nghị đại hội Đảng bộ tỉnh và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, gắn với các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương. Đồng chí Tòng Thị Phóng đề nghị trong thời gian tới, tỉnh Tuyên Quang cần rà soát, xây dựng kế hoạch khắc phục, sửa chữa tình trạng nể nang, né tránh, suy thái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Quan tâm hơn nữa công tác cán bộ, nhất là quy hoạch, đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc các lĩnh vực tài chính, đất đai, đô thị, khoáng sản, nông – lâm nghiệp, nội chính; công tác tuyển dụng, tiếp nhận cán bộ, nhất là cán bộ người dân tộc thiểu số; tập trung giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; tằng cường phòng ngừa sai phạm trong các tổ chức đảng, hạn chế thấp nhất phải xử lý, kỷ luật cán bộ, đảng viên sau kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ; phát huy, nâng cao sức chiến đấu tổ chức cơ sở đảng, đặc biệt nâng cao chất lượng lãnh đạo các chi bộ đảng vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Duy trì, đổi mới công tác tuyên truyền, gắn thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI với Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị; trong đó, chú trọng việc nâng cao hiệu quả tuyên truyền, biểu dương gương người tốt, việc tốt, tạo ra phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, bền vững hơn. Ngoài ra, đồng chí Tòng Thị Phóng cũng đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Tuyên Quang tiếp tục phát huy thành tựu đạt được, trong đó tiếp tục phát huy dân chủ, đoàn kết nội bộ, triển khai có hiệu quả các Nghị quyết, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra để xứng đáng với truyền thống của quê hương cách mạng.
Vũ Quang Đán

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.