Đồng chí Phan Thiên Định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Chiều 17/11, Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức lễ công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc điều động, chỉ định đồng chí Phan Thiên Định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2025-2030. Dự buổi lễ có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang; Thiếu tướng Lê Văn Trung, Phó Chính ủy Quân khu 4.
Chú thích ảnh
Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương trao Quyết định cho ông Phan Thiên Định. Ảnh: Công Tường/TTXVN

Tại Quyết định số 2526-QĐNS/TW ngày 14/11/2025, Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định: Đồng chí Phan Thiên Định, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huế thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2025 - 2030; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang mong muốn, trên cương vị mới, đồng chí Phan Thiên Định sẽ phát huy năng lực, tâm huyết và trách nhiệm, tiếp tục học hỏi, nỗ lực phấn đấu cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các cấp, ngành, địa phương trong toàn tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, đồng hành để đồng chí Phan Thiên Định hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX nhiệm kỳ 2025 - 2030, góp phần xây dựng tỉnh phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

Bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tin tưởng phân công, giao nhiệm vụ, trọng trách mới, tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Phan Thiên Định khẳng định sẽ luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tinh thần gương mẫu, đặt lợi ích của Đảng, của nhân dân lên trên hết, trước hết; không ngừng phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đem hết sức lực, trí tuệ, tâm huyết để cống hiến cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, góp phần xây dựng tỉnh Hà Tĩnh phát triển nhanh, toàn diện và bền vững.

Đồng chí Phan Thiên Định sinh ngày 10/12/1971, quê quán phường Thuận An, thành phố Huế; trình độ thạc sĩ quản lý hành chính công, cử nhân kinh tế, cử nhân luật; trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Đồng chí từng giữ nhiều chức vụ quan trọng ở tỉnh Thừa Thiên Huế (cũ), nay là thành phố Huế như: Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Bí thư Thành ủy thành phố Huế (trực thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế cũ), Bí thư Quận ủy Thuận Hóa, Trưởng ban Kinh tế, Ngân sách HĐND thành phố Huế. Ngày 3/10/2025, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Huế lần thứ XVII, đồng chí được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2025-2030.

Ngày 17/10, tại Kỳ họp chuyên đề lần thứ 27, khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 của HĐND thành phố Huế, đồng chí được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Huế.

Từ ngày 14/11/2025, Ban Bí thư quyết định điều động, chỉ định đồng chí Phan Thiên Định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Cùng ngày, đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh được Ban Bí thư điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2025-2030.

Công Tường (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.