Đồng chí Phạm Minh Chính tiếp Trưởng Ban nghiên cứu chính sách Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản

Chiều 4/5, tại Nhà Quốc hội, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam- Nhật Bản đã tiếp Trưởng Ban nghiên cứu chính sách Đảng Dân chủ Tự do (LDP) Nhật Bản Fumio Kishida nhân dịp Đoàn thăm và làm việc tại Việt Nam trong hai ngày 4-5/5.
Đồng chí Phạm Minh Chính tiếp Trưởng Ban nghiên cứu chính sách Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản ảnh 1

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản tiếp ông Fumio Kishida, Trưởng Ban Nghiên cứu chính sách Đảng Dân chủ Tự do (LDP) Nhật Bản. Ảnh: Phương Hoa /TTXVN

Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam- Nhật Bản Phạm Minh Chính vui mừng gặp lại ngài Fumio Kishida; đánh giá cao vai trò của ngài trên cương vị Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản trước đây, Trưởng Ban nghiên cứu chính sách Đảng Dân chủ Tự do, Tổng Thư ký Hội Hữu nghị Nhật - Việt hiện nay, luôn quan tâm thúc đẩy quan hệ hai nước, hai Đảng cầm quyền phát triển tích cực.

Nhấn mạnh năm 2018 là kỷ niệm 45 năm thiết lập Quan hệ ngoại giao Việt Nam- Nhật Bản (1973-2018), Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam- Nhật Bản Phạm Minh Chính cho biết, Việt Nam đang làm hết sức mình để các hoạt động  kỷ niệm 45 năm diễn ra ý nghĩa và hiệu quả. Logo kỷ niệm sự kiện 45 năm thiết lập Quan hệ ngoại giao Việt Nam- Nhật Bản được cách điệu từ hình ảnh chim lạc bao quanh đóa hoa Anh đào, thể hiện mối quan hệ khăng khít giữa hai nước.

Đồng chí Phạm Minh Chính đánh giá quan hệ hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản có vai trò rất quan trọng trong việc tăng cường tin cậy chính trị và thúc đẩy hợp tác giữa hai nước. Nhấn mạnh mối quan hệ hợp tác giữa Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam- Nhật Bản với Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật - Việt tiếp tục được phát triển tốt đẹp, đồng chí Phạm Minh Chính cho biết, thời gian tới, Việt Nam sẽ quan tâm thúc đẩy giao lưu nhân dân, giao lưu nghị sỹ trẻ, nữ nghị sỹ hai nước.

Ngài Fumio Kishida, Trưởng Ban nghiên cứu chính sách Đảng Dân chủ tự do Nhật Bản bày tỏ vui mừng được gặp lại Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản Phạm Minh Chính, đặc biệt trong dịp hai nước tổ chức các hoạt động kỷ niệm 45 năm thiết lập Quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản.

Đánh giá mối quan hệ giữa hai nước Nhật Bản và Việt Nam đang phát triển rất tốt đẹp, ngài Fumio Kishida mong muốn trên cương vị của mình, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản Phạm Minh Chính tiếp tục ủng hộ để thúc đẩy mối quan hệ của hai nước, nghị sỹ Quốc hội hai nước ngày càng phát triển.

Trưởng Ban nghiên cứu chính sách Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản đề nghị Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam- Nhật Bản Phạm Minh Chính tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để Nhật Bản triển khai hiệu quả các dự án đầu tư tại Việt Nam.

Quỳnh Hoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.