Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng tiếp xúc cử tri xã đảo Ngọc Vừng

Ngày 2/7, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức tiếp xúc cử tri tại các địa phương trong tỉnh thông báo kết quả Kỳ hợp thứ 7, Quốc hội khóa XV và lắng nghe các kiến nghị, đề xuất của cử tri tại địa phương.
Chú thích ảnh
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh với cử tri huyện Vân Đồn (Quảng Ninh). Ảnh: TTXVN phát

Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng cùng các thành viên Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Ngọc Vừng, huyện Vân Đồn.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh, Thượng tọa Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh, Viện trưởng Học viện Phật giáo Hà Nội tiếp xúc cử tri thành phố Hạ Long.

Tại buổi tiếp xúc, thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đã báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV; thông tin đến cử tri huyện Vân Đồn về tình hình phát triển kinh tế - xã hội đất nước 6 tháng năm 2024 với nhiều sự khởi sắc. Trong đó, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục có sự phát triển đồng bộ, quan tâm đến đời sống của nhân dân, là cực tăng trưởng phía Bắc của Tổ quốc.

Chú thích ảnh
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tặng quà nhân dân xã đảo Ngọc Vừng. Ảnh: TTXVN phát

Cử tri thành phố Hạ Long, huyện Vân Đồn hoan nghênh và bày tỏ sự đồng thuận cao về kết quả Kỳ họp thứ 7 cũng như hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng thời kiến nghị một số vấn đề như: Nhà nước cần có thêm chính sách đãi ngộ đối với các nghệ nhân thực hành di sản văn hóa phi vật thể, nghệ nhân ưu tú, nghệ nhân nhân dân; đầu tư xây dựng, có cơ chế vận hành, quản lý phù hợp đối với các trung tâm văn hóa thể thao cấp xã và các thiết chế văn hóa thôn, khu; điều chỉnh các nghị định, thông tư hướng dẫn liên quan đến Luật Di sản để thống nhất việc triển khai thi hành; bổ sung chức danh văn phòng cấp ủy là công chức cấp xã để đội ngũ này yên tâm công tác, nâng cao hiệu quả hoạt động lãnh đạo của cấp ủy tại địa phương và tăng cường công tác xây dựng Đảng từ cơ sở.

Các cử tri huyện Vân Đồn đề xuất, kiến nghị xem xét điều chỉnh ranh giới vùng đệm Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long nằm trên 2 xã đảo Thắng Lợi và Ngọc Vừng để thuận lợi cho việc đầu tư phát triển; xem xét điều chỉnh quy hoạch rừng quốc gia Bái Tử Long; tháo gỡ vướng mắc thủ tục pháp lý về đầu tư trên xã đảo Minh Châu.

Dự kiến, trong các ngày 3, 4, 5/7, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh tiếp tục tiếp xúc cử tri ở các huyện Cô Tô, Bình Liêu, Hải Hà, Ba Chẽ, Tiên Yên, Đầm Hà, 2 thị xã Quảng Yên, Đông Triều và 2 thành phố: Cẩm Phả, Móng Cái.

Văn Đức (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.