Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng làm việc tại Thái Nguyên

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Thái Nguyên đã đạt được thời gian qua, trong đó đặc biệt ấn tượng với một số chỉ tiêu vượt trội của tỉnh về tăng trưởng phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu, thu ngân sách, chỉ tiêu xuất khẩu…

Ngày 21/5, Đoàn công tác của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Thái Nguyên để tìm hiểu về kết quả tình hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, quốc phòng an ninh, đối ngoại; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và việc triển khai thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn trên địa bàn tỉnh. 

Chú thích ảnh
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Quân Trang/TTXVN

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên đã báo cáo với Đoàn công tác về nội dung mà đoàn quan tâm. Theo đó, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Tỉnh ủy Thái Nguyên đã ban hành Chương trình hành động và cụ thể hóa bằng 12 chương trình, 32 đề án, 21 kế hoạch để tổ chức triển khai trong toàn Đảng bộ. Trong năm 2021, mặc dù bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhưng tăng trưởng kinh tế của tỉnh vẫn ở mức cao, đạt 6,51%, gấp 2,5 lần so với bình quân chung của cả nước; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực;… Đặc biệt, Thái Nguyên là một trong những đầu tiên của cả nước ban hành Nghị quyết chuyên đề về chuyển đổi số, công tác này đã đạt nhiều kết quả tích cực trên cả 3 lĩnh vực gồm chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường trên các mặt trận chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, góp phần quan trọng xây dựng Đảng bộ và hệ thông chính trị tỉnh vững mạnh. Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ luôn được tỉnh chú trọng. Thực hiện việc triển khai Quy định số 11-QĐ/TW của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn, đến nay, Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên đã đạt được 42/55 tiêu chí đối với chuẩn mức 1 và 13/66 tiêu chí đối với chuẩn mức 2. Theo kế hoạch, thời điểm đề nghị công nhận Trường đạt chuẩn mức 1 là quý III/2026 và đạt chuẩn mức 2 là quý III/2032.

Tại buổi làm việc, tỉnh Thái Nguyên đề nghị Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh sớm xây dựng nội dung, chương trình, biên soạn giáo trình và thời gian đào tạo lý luận chính trị phù hợp với từng cấp; đồng thời xây dựng khung chương trình bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý; khung tiêu chí “cán bộ đủ khả năng làm việc trong môi trường Quốc tế”; hỗ trợ tỉnh trong đào tạo, bồi dưỡng để chuẩn hóa, nâng cao năng lực đội ngũ viên chức Trường Chính trị tỉnh… Ngoài ra, tỉnh Thái Nguyên cũng đề nghị Trung ương sớm ban hành Quy định về tiêu chí trung tâm chính trị cấp huyện chuẩn và các văn bản cụ thể hóa Quy định về đối tượng, tiêu chuẩn, phân cấp đào tạo lý luận chính trị để các địa phương có căn cứ thực hiện.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Quân Trang/TTXVN

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Thái Nguyên đã đạt được thời gian qua, trong đó đặc biệt ấn tượng với một số chỉ tiêu vượt trội của tỉnh về tăng trưởng phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu, thu ngân sách, chỉ tiêu xuất khẩu… điều này khẳng định hướng đi đúng, có bước đột phá của tỉnh trong thực hiện văn kiện Đại hội XIII của Đảng, trở thành tỉnh đi đầu trong khu vực trung du miền núi phía Bắc.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị, trong thời gian tới, tỉnh Thái Nguyên tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời xác định phát triển kinh tế xã hội là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt, đặc biệt, trong công tác cán bộ cần hạn chế tình trạng suy thoái, tiêu cực, tham nhũng… Đồng chí mong muốn tỉnh tích cực phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo có sự bứt phá, đột phá gắn với thực hiện chuyển đổi số, đây sẽ là hướng đi tích cực để tỉnh Thái Nguyên thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị nói chung và công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công tác nghiên cứu khoa học lý luận của tỉnh Thái Nguyên nói riêng.

Đối với lộ trình xây dựng trường chính trị chuẩn theo Quy định số 11-QĐ/TW của Ban Bí thư, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị tỉnh Thái Nguyên, Trường Chính trị tỉnh rà soát lại những tiêu chí đã đạt và chưa đạt, đồng thời, phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh để khắc phục những khó khăn, phấn đấu sớm đạt chuẩn mức 1 vào năm 2024.

Thu Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.