Đồng chí Nguyễn Văn Bình thăm, làm việc tại Sơn La

Chiều 24/6, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương cùng Đoàn công tác đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2019.
Chú thích ảnh
Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Văn Bình phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La.

Báo cáo tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Hoàng Văn Chất cho biết, 6 tháng đầu năm 2019, địa phương có tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 4,19% so với cùng kỳ năm 2018; thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 1.834 tỷ đồng, bằng 39,5% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao. Toàn tỉnh có 62.736 ha cây ăn quả; duy trì và phát triển 65 chuỗi nông sản an toàn; sản lượng thủy sản ước đạt 4.112 tấn, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm 2018. 

Với hình thức "Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ", đến hết năm 2018, Sơn La có 184/204 xã có đường giao thông đến trung tâm xã được cứng hóa; năm 2019 có tiếp 15 xã có đường giao thông nông thôn đến trung tâm xã được cứng hóa. Đến nay, Sơn La đã có 26 xã đạt chuẩn nông thôn mới; bình quân đạt 10,3 tiêu chí/xã.

Cùng với đó, tỉnh Sơn La thành lập mới 195 doanh nghiệp và 34 hợp tác xã, nâng tổng số lên 588 hợp tác xã trong toàn tỉnh. Sơn La hiện có 258/600 trường đạt chuẩn quốc gia, tăng 2,1% so với năm 2018; tiếp tục tổ chức nấu ăn tập trung cho học sinh bán trú của 235 trường, với 49.825 học sinh ở tất cả các xã đặc biệt khó khăn. Sơn La đã hoàn thành việc hỗ trợ làm nhà ở cho 11.438 hộ người có công, đạt 95,37%. Công tác quốc phòng an ninh và đối ngoại được tỉnh Sơn La tập trung chỉ đạo, giải quyết tốt những yếu tố còn tiềm ẩn có thể gây mất an ninh tại cơ sở; thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương; bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới; tăng cường xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện vững chắc.

Về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tỉnh Sơn La đã thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025; thành lập Ban Chỉ đạo và thực hiện tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. Tỉnh tiếp tục thực hiện 22/30 đề án về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII…

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi làm việc. 

Tại buổi làm việc, tỉnh Sơn La đã đề nghị một số nội dung như: Trên cơ sở đánh giá, tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị, đề nghị Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết mới về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tỉnh Sơn La cũng đề nghị sớm ban hành nghị định quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư theo hình thức xây dựng - chuyển giao (BT) và trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 63/2018/NĐ-CP cho phù hợp với Luật Quản lý, sử dụng tài sản công để các tỉnh có căn cứ triển khai thực hiện theo quy định…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Bình đánh giá cao sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền tỉnh Sơn La trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đồng chí Nguyễn Văn Bình đề nghị tỉnh Sơn La phối hợp tổng kết một số mô hình mới, chính sách thí điểm sáng tạo và đột phá của địa phương để phổ biến, nhân rộng ra các vùng nhằm nâng cao thu nhập cho người nông dân.

Mặt khác, Sơn La cần tập trung chỉ đạo, giải quyết tốt những yếu tố còn tiềm ẩn có thể gây mất an ninh tại cơ sở; thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng – quân sự địa phương; bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới; tăng cường xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc. Bên cạnh đó, tỉnh Sơn La cần chuẩn bị tốt công tác cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 sắp tới và một số nhiệm vụ trọng tâm khác.

Ngay sau buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Bình cùng Đoàn công tác đã đi khảo sát một số mô hình kinh tế điển hình về cây ăn quả như: Xoài, nhãn, bưởi... tại Hợp tác xã Ngọc Lan, huyện Mai Sơn và Công ty cổ phần giống bò sữa Mộc Châu, huyện Mộc Châu.

Tin, ảnh: Nguyễn Cường (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.