Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân thăm các nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đã đến thăm một số gia đình và các cán bộ quân đội đã nghỉ hưu nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tiêu biểu trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Nhân kỷ niệm 70 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, chiều 20/12, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã đến thăm một số gia đình và các cán bộ quân đội đã nghỉ hưu nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tiêu biểu trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đến thăm và dâng hương tại gia đình cố Bộ trưởng Quốc phòng Phan Anh, Tạ Quang Bửu; Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam: Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, Đại tướng Chu Huy Mân, Thượng tướng Song Hào. Tại gia đình các vị lãnh đạo, tướng lĩnh hàng đầu của quân đội, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đã tưởng nhớ tới công lao, sự hy sinh và đóng góp to lớn của các vị tiền bối cách mạng.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh tên tuổi và những đóng góp của các tiền bối luôn gắn liền với những giai đoạn lịch sử của dân tộc; góp phần tạo ra những chiến thắng vang đội, có tính chất quyết định trong 2 cuộc kháng chiến. Tấm gương chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do cho đất nước của các vị tướng lĩnh cao cấp góp phần trực tiếp vào sự phát triển của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân thăm các nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng ảnh 1

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân thăm hỏi, chúc mừng Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Ảnh: Nguyễn Dân - TTXVN

Cũng trong chiều 20/12, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đã đến thăm và chúc mừng các đồng chí: nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên; nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị: Đại tướng Nguyễn Quyết, Thượng tướng Phạm Thanh Ngân; Thiếu tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Lê Thế Trung; Thiếu tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Lê Mã Lương và Đại tá, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân La Văn Cầu nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

Bày tỏ niềm tự hào về Quân đội nhân dân anh hùng với các vị tướng lĩnh cao cấp, Anh hùng lực lượng vũ trang của quân đội, những người có chiến công, dấu ấn đặc biệt với quân đội, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân khẳng định: Trong quá trình xây dựng, chiến đấu và chiến thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng 70 năm qua có dấu ấn của các đồng chí tướng lĩnh, các Anh hùng lực lượng vũ trang.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân tin tưởng nguồn sức mạnh vô địch từ nhân dân và truyền thống của dân tộc đã tạo nên Quân đội nhân dân Việt Nam trong bất cứ tình huống nào cũng là chỗ dựa tin cậy, vững chắc của Đảng và nhân dân. Quân đội nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục lập nên nhiều chiến công lớn, thành tích mới, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân chúc các vị tướng lĩnh, anh hùng lực lượng vũ trang luôn mạnh khỏe, với trí tuệ và kinh nghiệm của mình sẽ tiếp tục có những đóng góp quan trọng đối sự nghiệp phát triển xây dựng lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Nguyễn Cường (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.