Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân làm việc với VietinBank

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cùng đoàn công tác đã tới thăm và làm việc với Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank).
Sáng 16/5, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cùng đoàn công tác đã tới thăm và làm việc với Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank). Cùng dự có Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình.Báo cáo với Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Nguyễn Văn Thắng cho biết, sau 27 năm xây dựng, phát triển (thành lập năm 1988), Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam đã gặt hái được những thành tựu đáng kể, vươn lên và duy trì dẫn đầu ngành ngân hàng Việt Nam với quy mô vốn lớn nhất, chất lượng tài sản tốt nhất, giá trị thương hiệu cao nhất tại thị trường Việt Nam. Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam có hệ thống mạng lưới rộng khắp với 149 chi nhánh trong nước, gần 1.000 quỹ tiết kiệm và phòng giao dịch, 2 chi nhánh tại Đức và 1 Ngân hàng con tại Lào, 1 văn phòng đại diện tại Myanmar. Trong tương lai, Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam sẽ tiếp tục chiến lược mở rộng mạng lưới ra khu vực và thế gới; xác định mục tiêu trở thành tập đoàn tài chính ngân hàng hiện đại, đa năng, theo chuẩn quốc tế vào năm 2018.
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân làm việc với VietinBank ảnh 1

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân phát biểu ý kiến tại buổi làm việc. Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN

Qua nghe báo cáo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện chúc mừng những kết quả đáng khích lệ của Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, đặc biệt là trong 5 năm trở lại đây. Theo Chủ tịch, những con số ấn tượng: Kết thúc năm 2014, tổng tài sản của Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam đạt 661.000 tỷ đồng, tăng trưởng 14,7%. Vốn chủ sở hữu của Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam là 55.013 tỷ đồng, vốn điều lệ 37.234 tỷ đồng. Tiếp tục duy trì vị thế là ngân hàng thương mại cổ phần có vốn chủ sở hữu và vốn điều lệ cao nhất ngành Ngân hàng Nhà nước đã khẳng định uy tín và thương hiện mạnh của Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam trên thị trường trong bối cảnh áp lực cạnh tranh gia tăng.Cùng với hoạt động kinh doanh hiệu quả, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao khi Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam là đơn vị đi đầu trong việc thực hiện có hiệu quả công tác an sinh xã hội, góp phần thực hiện tốt chủ trương của chính phủ về xoá đói giảm nghèo bền vững, đặc biệt hướng mạnh đầu tư cho y tế và giáo dục. Đến nay, Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam đã dành trên 5.000 tỷ đồng để thực hiện các chương trình an sinh xã hội trong cả nước.Đánh giá tốt về cơ cấu dư nợ của Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng trưởng mạnh vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh được chính phủ ưu tiên khuyến khích như: nông nghiệp nông thôn, công nghiệp…, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cho rằng nên có một buổi làm việc giữa Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ngân hàng Nhà nước để nghiên cứu xây dựng đề án cho các hợp tác xã kiểu mới vay vốn, góp phần hình thành mô hình sản xuất mới.Tán thành với các mục tiêu trọng điểm được Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam xác định đạt được trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân tin tưởng với những nỗ lực của mình, Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam sẽ tiếp tục giữ vai trò xứng đáng trong hỗ trợ phát triển kinh doanh của đất nước, góp phần tạo thương hiệu cho hệ thống ngân hàng Việt Nam.Quỳnh Hoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.