Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân làm việc tại Ninh Thuận

Ngày 21/3, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Ninh Thuận và dự Đại hội điểm Mặt trận Tổ quốc TP Phan Rang - Tháp Chàm.

Ngày 21/3, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Ninh Thuận và dự Đại hội điểm Mặt trận Tổ quốc TP Phan Rang - Tháp Chàm.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân làm việc tại Ninh Thuận ảnh 1

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân phát biểu chỉ đạo Đại hội điểm Mặt trận Tổ quốc TP Phan Rang - Tháp Chàm.Ảnh: Công Thử


Tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân lưu ý tỉnh cần rà soát lại công tác xúc tiến kêu gọi đầu tư; xác định nguyên nhân, tìm ra lời giải về tụt hạng chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) để có giải pháp khắc phục. Tỉnh cần quan tâm nâng cao năng lực cán bộ cấp cơ sở; có lộ trình tăng cường cán bộ cấp xã. Trong xây dựng phát triển kinh tế, tỉnh cần chú trọng về năng suất, chất lượng, hiệu quả từng loại sản phẩm; chú trọng áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, giải quyết đầu ra cho sản phẩm. Tỉnh cần phát huy các lợi thế, phát triển thế mạnh về du lịch, về nông lâm thủy sản;...


Đồng chí cũng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc các cấp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đặc biệt là công tác phối hợp hành động, công tác cán bộ và điều kiện làm việc của Mặt trận...


Trước đó, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đã dự Đại hội điểm Mặt trận Tổ quốc thành phố Phan Rang - Tháp Chàm (tỉnh Ninh Thuận), khóa VIII, nhiệm kỳ 2014 - 2019.


Đồng chí lưu ý Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp cần thực hiện đồng bộ các giải pháp, hoàn thành tốt 14 nhiệm vụ trọng tâm của công tác Mặt trận; trong đó đặc biệt chú trọng phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tham gia giám sát và phản biện xã hội trên tất cả các lĩnh vực đời sống, xã hội. Không ngừng củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là tổ chức Mặt trận ở cơ sở, phát huy tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền và nhân dân.

Bên cạnh đó, cần thường xuyên tăng cường phối hợp với chính quyền, các ban ngành, đoàn thể thực hiện tốt công tác huy động sức dân tham gia xây dựng nông thôn mới, tập trung phát triển kinh tế, xã hội; nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân, góp phần xóa đói giảm nghèo cho người dân tại địa phương. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp cũng cần phối hợp với các cấp Hội trong tỉnh quan tâm hơn nữa đến việc dạy nghề, tạo việc làm cho lao động nông thôn; xây dựng các phong trào khuyến học - khuyến tài, xây dựng nông thôn mới; chú trọng nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, quan tâm nhiều hơn đến người nghèo, hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Đức Ánh

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.