Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân gặp mặt nguyên chiến sĩ Sài Gòn - Gia Định

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã gặp mặt nguyên cán bộ, chiến sĩ Ban Trí vận – Mặt trận Khu ủy Sài Gòn – Gia Định.
Sáng 22/6, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã gặp mặt nguyên cán bộ, chiến sĩ Ban Trí vận – Mặt trận Khu ủy Sài Gòn – Gia Định.
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân gặp mặt nguyên chiến sĩ Sài Gòn - Gia Định ảnh 1

Đoàn đại biểu tặng Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân ảnh Thành phố mang tên Bác. Ảnh: Nguyễn Dân - TTXVN

Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dự buổi gặp mặt. Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ sự xúc động được gặp mặt những đại biểu đại diện Ban Trí vận – Mặt trận Khu ủy Sài Gòn – Gia Định. Thay mặt đồng bào cả nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn trân trọng những đóng góp, hy sinh thầm lặng của các cán bộ, chiến sĩ Ban Trí vận – Mặt trận Khu ủy Sài Gòn – Gia Định đã bằng tất cả trí tuệ, tình cảm vừa vận động trí thức, tôn giáo, giáo chức, tư sản dân tộc, vừa bảo vệ cách mạng, góp phần vào sự nghiệp đấu tranh thống nhất đất nước. Đây cũng là thành quả quan trọng của phong trào đại đoàn kết. Đến nay, dù tuổi cao, sức yếu nhưng các cán bộ, chiến sĩ của Ban Trí vận – Mặt trận Khu ủy Sài Gòn – Gia Định vẫn luôn tâm huyết, đóng góp công sức vào công cuộc xây dựng đất nước. Ông Nguyễn Thiện Nhân khẳng định Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tiếp tục noi gương các thế hệ đi trước, gắng sức xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần để bài học lịch sử đấu tranh giành giải phóng dân tộc sẽ được nối tiếp với các thế hệ trẻ, đưa đất nước phát triển. Năm 1960, ngay sau khi Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam và Ủy ban Mặt trận Dân tộc Giải phóng Khu Sài Gòn – Gia Định ra đời, Ban Trí vận – Mặt trận đã được thành lập, gồm các trí thức, nhân sỹ tại Sài Gòn – Gia Định chịu trách nhiệm vận động các đối tượng trí thức, tôn giáo, giáo chức, tư sản dân tộc ở Sài Gòn và các tỉnh phía Nam. Ban Trí vận – Mặt trận đã tham gia vào các cuộc đấu tranh trong lòng địch, các vùng nông thôn, góp phần gắn kết các lực lượng trí thức, nhân sỹ, công nhân, nông dân, phong trào học sinh, sinh viên tại Sài Gòn – Gia Định, nhất là thời gian từ 1968-1975, làm Mỹ ngụy phải luôn tìm cách đối phó.Đây là nền tảng cách mạng được xây dựng một cách vững chắc để đi đến mốc son lịch sử Xuân Mậu Thân 1868 và cao nhất là Đại thắng mùa Xuân 1975, viết lên những trang sử chói lọi trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng đất nước. Hiện nay, mặc dù hầu hết các thành viên Ban Trí vận – Mặt trận Khu ủy Sài Gòn – Gia Định đã tuổi cao sức yếu nhưng vẫn động viên nhau sống vui, sống khỏe, sống có ích; tổ chức nhiều hoạt động nhân văn sâu sắc, phát huy truyền thống giới trí thức Sài Gòn – Gia Định tích cực tham gia các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong công cuộc đổi mới đất nước.
Phúc Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.