Kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Đồng chí Lê Hồng Anh gặp mặt các thế hệ cán bộ tỉnh Quảng Nam

Tỉnh ủy Quảng Nam và Thành ủy Đà Nẵng tổ chức gặp mặt các đồng chí nguyên là cán bộ tỉnh Quảng Nam, Quảng Đà trước ngày 30/4/1975 và sau năm 1975.

Ngày 24/3, Tỉnh ủy Quảng Nam và Thành ủy Đà Nẵng tổ chức gặp mặt các đồng chí nguyên là Tỉnh ủy viên Quảng Nam, Quảng Đà trước ngày 30/4/1975 và Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam sau năm 1975. Dự buổi lễ có đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng đại diện các ban, ngành trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Lê Hồng Anh gặp mặt các thế hệ cán bộ tỉnh Quảng Nam ảnh 1

Đồng chí Lê Hồng Anh cùng lãnh đạo tỉnh cắt băng khánh thành Bảo tàng tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Đỗ Trưởng - TTXVN

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng ôn lại quá khứ oanh liệt nhưng hào hùng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Mặc dù bị bom đạn quân thù giày xéo, gây bao đau thương, mất mát, hy sinh nhưng quân và dân Quảng Nam, Quảng Đà đã anh dũng đứng lên chiến đấu và chiến thắng kẻ thù xâm lược, góp phần cùng cả nước làm nên Đại thắng mùa Xuân 1975, thống nhất đất nước.

Hòa bình lập lại, những người con của đất Quảng anh hùng đã cùng nhau chung sức xây dựng quê hương, nhiều người con ưu tú đã tiên phong đảm nhận nhiều vụ chủ chốt, đương đầu với bao khó khăn, thách thức trong thời kỳ mới. Cùng với sự nỗ lực của Đảng bộ, sự đồng thuận của nhân dân, đến nay, Quảng Nam đã đạt được nhiều thành tựu đáng khích lệ. Trong 5 năm qua, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm của Quảng Nam không ngừng tăng, trung bình tăng 11,5%/năm. Công tác đảm bảo an sinh xã hội từng bước được đảm bảo; hệ thống y tế, trường học ngày càng chuẩn hoá, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân; an ninh - quốc phòng được giữ vững...

Đồng chí Lê Hồng Anh gặp mặt các thế hệ cán bộ tỉnh Quảng Nam ảnh 2

Các đại biểu tham quan phòng trưng bày tại Bảo tàng tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Đỗ Trưởng - TTXVN

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Lê Hồng Anh nhấn mạnh: Trong kháng chiến chống ngoại xâm, Quảng Nam là vùng căn cứ địa, là cái nôi cách mạng không chỉ của Khu ủy Khu 5 mà còn của cả nước. Mảnh đất và con người nơi đây trở thành biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, của những người cộng sản kiên trung. Trong những năm qua, tình hình quốc tế và trong nước bên cạnh những thời cơ và thuận lợi, chúng ta cũng đứng trước nhiều khó khăn, thách thức nhưng với nỗ lực, quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, chúng ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, quốc phòng, an ninh...

Trước yêu cầu nhiệm vụ mới đặt ra, đồng chí Lê Hồng Anh đề nghị các đại biểu - những người có quá trình công tác, cống hiến và nhiều kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thời gian tới tiếp tục có những đóng góp tích cực, động viên cổ vũ Đảng bộ và nhân dân Quảng Nam nói riêng và cả nước nói chung phấn đấu thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra, xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.

Nguyễn Sơn (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.