Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chiều 31/12, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ.
Chú thích ảnh
Lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng chúc mừng đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà và đồng chí Lâm Thị Phương Thanh. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Tới dự lễ công bố có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính, Chánh Văn phòng Trung ương Phạm Gia Túc, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng; các đồng chí lãnh đạo, đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà đã công bố Quyết định số 2839/QĐ-TTg ngày 31/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận, bổ nhiệm đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng, giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà cũng công bố Quyết định số 122/QĐ/ĐU ngày 31/12/2025 của Đảng ủy Chính phủ về việc chỉ định đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nhiệm kỳ 2025–2030.

Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh sinh ngày 26/7/1967, là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; quê quán tỉnh Ninh Bình; có trình độ cao cấp lý luận chính trị; thạc sĩ luật và cử nhân lịch sử.
Đồng chí từng kinh qua nhiều vị trí công tác như: Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa VIII, Trưởng Ban Thanh niên Trường học, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; Bí thư Trung ương Đoàn khóa IX và Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đoàn khóa IX...

Từ tháng 12/2011 đến tháng 1/2016, đồng chí là Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Tháng 1/2016 đến tháng 12/2017, là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Từ tháng 1/2018 đến tháng 1/2021, đồng chí là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn. Từ tháng 1/2021 đến tháng 6/2021, đồng chí là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tháng 7/2021, đồng chí giữ chức Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng và sau đó là Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng.

Tại lễ công bố, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính cho biết, đồng chí Lâm Thị Phương Thanh là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn và năng lực cao, được đào tạo bài bản. Đồng chí có 35 năm kinh nghiệm công tác, đã trải qua nhiều cương vị lãnh đạo quan trọng. Trong quá trình công tác, đồng chí luôn khẳng định năng lực lãnh đạo, điều hành, tinh thần trách nhiệm cao, tư duy đổi mới, sáng tạo và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính mong muốn đồng chí Lâm Thị Phương Thanh tiếp tục nỗ lực, phát huy bản lĩnh và kinh nghiệm công tác; cùng tập thể lãnh đạo Bộ đoàn kết, chung sức, đồng lòng, đổi mới mạnh mẽ, tạo ra những thành công mới, thành quả vững chắc, đóng góp vào sự phát triển chung của ngành và của đất nước.

Nguyễn Trọng Lịch (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.