Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn

Chiều 25/9, Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 52/53 đồng chí (khuyết 1 đồng chí). Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới ra mắt Đại hội.
Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Hoàng Văn Nghiệm phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 14/15 đồng chí (khuyết 1 đồng chí). Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn.

Các đồng chí Đoàn Thị Hậu và Nguyễn Cảnh Toàn tiếp tục được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Đoàn Thu Hà, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn.

Chú thích ảnh
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030 ra mắt Đại hội.
Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 11 đồng chí. Đồng chí Vũ Hoàng Quý, Bí thư Đảng ủy xã Hữu Lũng được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cảm ơn các đại biểu đã tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới. Tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII sẽ cùng Đảng bộ tiếp tục phát huy truyền thống, kinh nghiệm, tăng cường đoàn kết, nhất trí, thống nhất tư tưởng và hành động, giữ vững nguyên tắc Đảng, đổi mới tư duy, phương pháp, phong cách làm việc theo tinh thần nói đi đôi với làm, đặt lợi ích của Đảng, của tập thể, của nhân dân lên trên hết, trước hết, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm sinh năm 1968, dân tộc Tày; quê quán xã Tân Văn (xã Bình La cũ) tỉnh Lạng Sơn; trình độ: Thạc sĩ Kinh tế; Lý luận chính trị cao cấp.

Quá trình công tác, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm đã trải qua các chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Gia; Phó Giám đốc Sở Thương mại và Du lịch tỉnh Lạng Sơn; Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn; Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Lạng Sơn; Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn; Bí thư Huyện ủy Lộc Bình; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lạng Sơn.

Từ tháng 6/2021 - tháng 11/2024, đồng chí là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn, đại biểu Quốc hội khóa XV (7/2021).

Ngày 1/12/2024, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bầu đồng chí Hoàng Văn Nghiệm giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tại Quyết định số 1725-QĐNS/TW, ngày 4/12/2024, Bộ Chính trị đã chuẩn y đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Vũ Văn Đạt (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.