Đồng chí Đinh Thế Huynh: Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền miệng

Sáng 18/3, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đã đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị báo cáo viên các tỉnh, thành phố phía Bắc, các cơ quan và Đảng ủy trực thuộc Trung ương.

Sáng 18/3, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đã đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị báo cáo viên các tỉnh, thành phố phía Bắc, các cơ quan và Đảng ủy trực thuộc Trung ương.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Đinh Thế Huynh đã chúc mừng những thành tích mà đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đã đạt được trong công tác tuyên truyền. Đồng chí đánh giá cao vai trò quan trọng và hiệu quả đặc biệt của tuyên truyền miệng, của đội ngũ báo cáo viên, thông tin viên ngay cả trong thời đại thông tin kỹ thuật số, Internet hiện nay.

Đồng chí Đinh Thế Huynh khẳng định: Thực tiễn công tác tư tưởng của Đảng qua các thời kỳ cách mạng đã chứng tỏ công tác tuyên truyền miệng giữ vai trò đặc biệt quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng của Đảng. Đó là bài học kinh nghiệm thực tiễn được khẳng định để tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền miệng trong thời gian tới.

Đồng chí Đinh Thế Huynh: Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền miệng ảnh 1

Quang cảnh hội nghị.


Đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh: Bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế hiện nay, hơn lúc nào hết, công tác chính trị tư tưởng cần được đẩy mạnh, tạo sự nhất trí trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân để đưa đất nước ta vượt qua những khó khăn, thách thức. Công tác chính trị tư tưởng và đội ngũ báo cáo viên phải rất nhạy bén vì đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên là những người gần dân nhất, sát dân nhất, sẽ góp phần đưa công tác chính trị tư tưởng đến với nhân dân, tiếp tục tuyên truyền, phổ biến và vận động nhân dân thực hiện, đưa chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước đi vào cuộc sống.

Nhiệm vụ quan trọng của công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên là tích cực tuyên truyền việc nghiên cứu học tập, quán triệt các văn kiện Đại hội XI của Đảng, xây dựng và triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị… đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Làm tốt công tác tuyên truyền sẽ góp phần tạo sự thống nhất tư tưởng trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân, củng cố niềm tin, cổ vũ phong trào cách mạng của các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết, đủ sức đánh bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta.

Đồng chí Đinh Thế Huynh gợi ý: Cùng với tuyên truyền đưa các văn kiện của Đảng vào cuộc sống, công tác tuyên truyền miệng cần chú trọng tuyên truyền cổ vũ những nhân tố mới, các điển hình tiên tiến, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước, các phong trào cách mạng của nhân dân. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cần tích cực tham gia cuộc đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, "chống để xây", tạo không gian và mảnh đất màu mỡ cho cái tốt phát triển, để xã hội ta ngày càng tốt đẹp hơn, tạo dư luận mạnh mẽ đẩy lùi tệ nạn xã hội, sự suy thoái đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên và nhân dân hiện nay, bảo vệ những ưu việt của chế độ ta.

Công tác tư tưởng chính trị, hoạt động của đội ngũ báo cáo viên cần nhạy bén nắm sát tình hình diễn biến tư tưởng và tâm trạng xã hội; đẩy mạnh tuyên truyền về các giải pháp chủ yếu của Chính phủ tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội để đạt hiệu quả cao, tạo sự ổn định về chính trị - xã hội.

Đội ngũ báo cáo viên cần tập trung tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ bản chất những vấn đề phức tạp của tình hình thế giới gần đây, tạo ổn định tâm lý, không để lan truyền những thông tin sai lệch, tác động đến tư tưởng, tâm trạng của nhân dân dẫn đến bất ổn chính trị trong xã hội; đấu tranh chống các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch xuyên tạc, bóp méo tình hình đất nước, chống phá chế độ ta.

Làm việc trong hai ngày 17 và 18/3, các đại biểu dự hội nghị được nghe giới thiệu về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2011 và dự báo trong thời gian tới; tình hình lao động Việt Nam ở nước ngoài, kết quả đưa lao động Việt Nam tại Libi và một số nước về nước, hướng giải quyết trong thời gian tới; tình hình thời sự quốc tế; định hướng công tác tuyên truyền.

Hương Thủy - TTXVN

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.