Đồng bào vùng núi đá Lục Khu đang khát nước

Hạn hán đã làm 50% diện tích ngô của nhân dân Lục Khu bị héo khô, nếu trời không mưa, khô hạn kéo dài thêm 2 tuần nữa là ngô, lạc của nhân dân sẽ bị chết hết.

Do thời tiết diễn biến phức tạp, lượng mưa ít không đủ cung cấp cho các hồ, bể dự trữ nước sinh hoạt của đồng bào, trong những ngày qua, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, đã phối hợp cùng Công an tỉnh và Trung tâm cấp nước sinh hoạt vệ sinh môi trường chở nước sinh hoạt cho đồng bào vùng cao thuộc khu vực Lục Khu, Hà Quảng.

Đồng bào vùng núi đá Lục Khu đang khát nước ảnh 1

Nhiều hồ treo đã ở mực nước chết.

Theo ông Lưu Trọng Hính, Trưởng Phòng nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hà Quảng, chương trình hỗ trợ nước ăn cho đồng bào vùng cao Lục Khu được tiến hành trong 2 giai đoạn. Giai đoạn một, từ ngày 7- 18/5, cấp nước hỗ trợ cho 8 xã cho gần 10.000 người thiếu nước ăn.

Giai đoạn hai, nếu thời tiết vẫn tiếp tục khô hạn như hiện nay, huyện sẽ đề nghị tỉnh hỗ trợ thêm kinh phí để cấp nước cho đồng bào và huy động toàn bộ phương tiện chuyên chở nước tham gia. Hiện tại, trung bình mỗi ngày chở được 4 - 5 lượt xe chở nước cho bà con, ưu tiên cho những xóm ở vùng sâu, vùng xa nhất. Kinh phí hỗ trợ cấp nước sinh hoạt cho người dân được huyện Hà Quảng bố trí từ ngân sách dự phòng và quỹ phòng chống thiên tai.

Đồng bào vùng núi đá Lục Khu đang khát nước ảnh 2

Chắt chiu từng can nước.

Qua khảo sát của Phòng nông nghiệp huyện Hà Quảng, hiện nay chỉ còn 2 mỏ nước tại xã Lũng Nặm và Tổng Cọt, có thể khai thác nước bằng cách dùng máy bơm hút lên xe téc nước cung cấp cho 12 xã vùng cao khu vực lục khu. Hiện nay, có 8 xã cần hỗ trợ gấp nước ăn bao gồm: Tổng Cọt, Nội Thôn, Cải Viên, Hồng Sĩ, Sỹ Hai, Vần Dính, Lũng Nặm và Thượng Thôn, với tổng số hộ thiếu nước ăn là 1.725 hộ. Còn nước để sản xuất vẫn phải “chờ trời”.

Ông Hoàng Văn Việt, Bí thư Đảng ủy xã Thượng Thôn chia sẻ: Hạn hán đã làm 50% diện tích ngô của nhân dân bị héo khô, nếu trời không mưa, khô hạn kéo dài thêm hai tuần nữa là ngô, lạc… của nhân dân sẽ bị chết hết. Nước ăn của người dân cũng sẽ cạn kiệt.   

Đồng bào vùng núi đá Lục Khu đang khát nước ảnh 3

Các ống dẫn nước từ nguồn về chỉ chảy nhỏ giọt.

Đồng bào vùng núi đá Lục Khu đang khát nước ảnh 4

Đồng bào phải đi lấy nước từ rất xa.

Đồng bào vùng núi đá Lục Khu đang khát nước ảnh 5

Lực lượng Phòng cháy chữa cháy cũng vào cuộc để hỗ trợ nước cho đồng bào.

Đồng bào vùng núi đá Lục Khu đang khát nước ảnh 6

Huy động xe téc chở nước cho đồng bào.


M.H-Q.T

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.