Đồng bào Vân Kiều, Pa Cô thoát nghèo từ cây sắn

Những năm gần đây, đồng bào Vân Kiều, Pa Cô ở huyện miền núi Hướng Hóa và ĐaKrông, tỉnh Quảng Trị đã biết khai thác tiềm năng đất đai, trồng các loại cây, đặc biệt là cây sắn, nên hầu như gia đình nào cũng có thu nhập ổn định, nhiều hộ trở nên giàu có.
Những năm gần đây, đồng bào Vân Kiều, Pa Cô ở huyện miền núi Hướng Hóa và ĐaKrông, tỉnh Quảng Trị đã biết khai thác tiềm năng đất đai, trồng các loại cây, đặc biệt là cây sắn, nên hầu như gia đình nào cũng có thu nhập ổn định, nhiều hộ trở nên giàu có.
Đồng bào Vân Kiều, Pa Cô thoát nghèo từ cây sắn ảnh 1

Cây sắn đã trở thành cây thoát nghèo của đồng bào Vân Kiều, Pa Cô.

Hộ gia đình anh Hồ Khăm Xêng ở thôn Úp Ly 2, xã Thuận, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, một trong những triệu phú trồng sắn có thu nhập cao trong vùng. Với diện tích hơn 4,5 ha trồng sắn, trong những năm qua, gia đình anh đã có thu nhập cao, xây dựng được nhà kiên cố, mua sắm được nhiều vật dụng thiết yếu và nuôi các con ăn học. Chỉ tính trong niên vụ 2014, với 150 tấn sắn củ cung cấp cho nhà máy chế biến tinh bột sắn Hướng Hóa, sau khi trừ chi phí, gia đình anh thu về hơn 150 triệu đồng. Bên cạnh đó, gia đình anh còn chăn nuôi bò, dê và trồng ngô.
Theo thống kê của ngành nông nghiệp tỉnh Quảng Trị, toàn tỉnh có hơn 10.600 ha sắn. Trong đó, riêng huyện miền núi Hướng Hóa có 6.500 ha sắn do bà con đồng bào dân tộc trồng. Với sự hỗ trợ của Nhà máy chế biến tinh bột sắn Hướng Hóa, bà con rất phấn khởi, khai phá đất đai và từ cây sắn có hàng trăm hộ đã đổi đời, nhà nào cũng có điều kiện xây dựng nhà cửa kiên cố, mua sắm được nhiều vật dụng thiết yếu, có giá trị trong gia đình như ti vi, xe máy…
Đồng bào Vân Kiều, Pa Cô thoát nghèo từ cây sắn ảnh 2

Cây sắn được trồng thành vùng nguyên liệu ở Quảng Trị.

Ông Lê Văn Thể, Giám đốc Nhà máy chế biến tinh bột sắn Hướng Hóa cho biết: Trong quá trình phát triển của nhà máy, vấn đề vùng nguyên liệu được đặt lên hàng đầu, vì đảm bảo nguồn nguyên liệu đồng nghĩa với việc ổn định sản xuất của nhà máy. Trong thời gian qua, trước tình hình hạn hán kéo dài, nguy cơ gây tình trạng mất mùa và không phủ được diện tích trồng sắn của bà con, ngay từ đầu vụ sản xuất, nhà máy đã cử cán bộ kỹ thuật đến từng hộ dân hướng dẫn bà con cách bảo quản giống, không những tránh được việc để sắn chết, mà còn chủ động nguồn giống tại chỗ trong sản xuất cho bà con mặc dù thời tiết rất khó khăn. Nhờ đó, qua vụ gieo trồng năm nay, khả năng diện tích và sản lượng sắn tăng từ 5 - 10% so với năm trước.
Hoạt động hơn 10 năm nay, nhà máy đã trực tiếp tạo việc làm ổn định cho hơn 200 công nhân viên của nhà máy, đồng thời gián tiếp tạo sinh kế thu nhập ổn định cho gần 10.000 hộ dân trồng sắn, đặc biệt trong đó có 90% là đồng bào dân tộc Pa Cô, Vân Kiều trong hai huyện ĐaKrông và Hướng Hóa được hưởng lợi.
Bài và ảnh: Trần Tĩnh

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.