Bản Hua Chiến, xã Mường La, tỉnh Sơn La, hiện có 56 hộ, hơn 330 nhân khẩu, 100% là đồng bào dân tộc Mông. Nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước cùng ý chí vươn lên phát triển kinh tế của người dân, số hộ nghèo ở bản đã giảm dần qua từng năm, nay chỉ còn 19 hộ. Sự đổi thay ở bản không chỉ đến từ nỗ lực của từng gia đình mà còn từ sự đồng lòng, chung tay của cả cộng đồng.
Anh Giàng A Nủ, dân tộc Mông ở Bản Hua Chiến, xã Mường La, tỉnh Sơn La, tích trữ ngô để phục vụ phát triển chăn nuôi của gia đình.
Anh Cứ A Tráng ở bản Hua Chiến, xã Mường La, tỉnh Sơn La, tích trữ lương thực để phục vụ cho gia đình.Phụ nữ dân tộc Mông ở bản Hua Chiến, xã Mường La, tỉnh Sơn La may trang phục truyền thống để chuẩn bị vui Xuân, đón Tết.
Từ năm 2010, anh Giàng A Nủ, dân tộc Mông ở bản Hua Chiến, xã Mường La, tỉnh Sơn La, đã tự học hỏi thêm nghề thợ mộc để phục vụ nhân dân. Nhờ vậy, hàng năm anh cũng có thêm thu nhập vài chục triệu đồng.Từ năm 2010, anh Giàng A Nủ, dân tộc Mông ở bản Hua Chiến, xã Mường La, tỉnh Sơn La, đã tự học hỏi thêm nghề thợ mộc để phục vụ nhân dân. Nhờ vậy, hàng năm anh cũng có thêm thu nhập vài chục triệu đồng.Anh Cứ A Tráng ở bản Hua Chiến, xã Mường La, tỉnh Sơn La chăm sóc đàn lợn sinh sản của gia đình.
Anh Giàng A Nủ, dân tộc Mông ở Bản Hua Chiến, xã Mường La, tỉnh Sơn La, chăm sóc vườn rau của gia đình.Diện mạo mới ở bản Hua Chiến, xã Mường La, tỉnh Sơn La.Nhờ chịu khó, vươn lên phát triển kinh tế, gia đình anh Cứ A Tráng ở bản Hua Chiến, xã Mường La, tỉnh Sơn La, đã xây dựng được một căn nhà khang trang, sạch đẹp.