Đồng bào Khmer hăng hái xây dựng nông thôn mới

Nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây, sáng 9/4, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Sóc Trăng Trần Văn Việt thăm và chúc Tết cổ truyền đồng bào dân tộc Khmer tại chùa Ô Chum (xã Vĩnh Quới, thị xã Ngã Năm); đồng thời biểu dương những kết quả mà các vị sư sãi, bà con phật tử trên địa bàn đã nỗ lực đóng góp trong xây dựng nông thôn mới, đưa diện mạo phum sóc ngày càng khang trang sạch đẹp.
Chú thích ảnh
Ông Trần Văn Việt, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Sóc Trăng phát biểu tại buổi thăm chùa Ô Chum. Ả

Nhân dịp này, ông Trần Văn Việt cùng chính quyền địa phương đã tặng phần quà cho nhà chùa, người có uy tín và các hộ gia đình chính sách là đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn.

Theo Đại đức Sơn Phước Lợi, Trụ trì chùa Ô Chum (xã Vĩnh Quới, thị xã Ngã Năm), Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2025 diễn ra từ ngày 14 - 16/4/2025 (nhằm ngày 13 - 19/3 Âm lịch). Đây là dịp để giáo dục con cháu về lòng hiếu thảo với tổ tiên, ông bà, cha mẹ; các thành viên trong gia đình cùng tề tựu, sum họp sau những ngày tháng làm việc, lao động vất vả và động viên nhau tiếp tục cố gắng phát triển hơn nữa.

Đại đức Sơn Phước Lợi cho biết, nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, tỉnh đã triển khai chính sách dân tộc, hỗ trợ nhà ở, đất ở, chuyển đổi ngành nghề, hỗ trợ mua bảo hiểm y tế, cho vay vốn sản xuất kinh doanh kịp thời cho đồng bào dân tộc Khmer. Đời sống dân tộc Khmer được nâng lên, bộ mặt vùng quê ngày càng đổi mới. Thời gian tới, Ban Quản trị chùa, người có uy tín, đồng bào dân tộc Khmer nơi đây tiếp tục tích cực lao động, sản xuất, học tập, không ngừng củng cố và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Thời gian qua, tỉnh luôn quan tâm thực hiện đồng bộ, quyết liệt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn nói chung và vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng. Sóc Trăng đã lồng ghép hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Giảm nghèo bền vững và Nông thôn mới vào các hoạt động phát triển kinh tế. Tỉnh quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo sự nghiệp phát triển văn hóa, giáo dục - đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe cho đồng bào dân tộc Khmer.

Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn (thứ 2, phải) tặng quà ông Sơn Phước Hoan, nguyên Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

Trước đó, ngày 8/4, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn đã thăm, tặng quà cán bộ hưu trí và chúc mừng Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2025.

Từ ngày 1 - 13/4, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sóc Trăng tổ chức 14 đoàn đến thăm, tặng quà nguyên lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng qua các thời kỳ, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, cán bộ hưu trí người dân tộc Khmer và các vị sư sãi chùa Phật giáo Nam tông Khmer trong và ngoài tỉnh. Lãnh đạo Tỉnh ủy mong muốn cán bộ hưu trí, gia đình người có công đồng bào dân tộc Khmer là tấm gương giáo dục cho con cháu truyền thống cách mạng, tiếp tục có những ý kiến đóng góp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhằm xây dựng quê hương Sóc Trăng ngày càng phát triển.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Việt Phú, Chủ tịch UBND huyện Mỹ Tú tặng quà cho sư sãi chùa Tam Sóc.
Tin, ảnh: Tuấn Phi (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.